02:08 08/02/2015

Lào Cai cấp phát 162 tấn gạo được Chính phủ hỗ trợ

Toàn bộ 162 tấn gạo được Chính phủ hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán đã được Lào Cai tiếp nhận và triển khai cấp phát trước Tết Nguyên đán.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, đến ngày 8/2, toàn bộ 162 tấn gạo được Chính phủ hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và giáp hạt 2015 cho hộ nghèo có khả năng thiếu đói trên địa bàn tỉnh đã được tỉnh phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực miền Bắc, Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh và các huyện, thành phố hoàn thành việc tiếp nhận và triển khai cấp phát trước Tết Nguyên đán.

Số gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt được UBND các huyện giao các xã bảo quản theo quy định, tùy thuộc thời kỳ giáp hạt của từng địa phương. Các huyện sẽ tổ chức cấp cho hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói giáp hạt vào khoảng giữa tháng 3 và đầu tháng 4/2014 nhằm hạn chế việc sử dụng gạo không đúng mục đích của một số hộ nghèo với mức hỗ trợ mỗi khẩu 15 kg/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng.

Trước đó, qua rà soát của ngành chức năng tại các địa phương, toàn tỉnh có 2.790 hộ với 10.800 nhân khẩu cần được hỗ trợ lương thực cứu đói. Cụ thể, huyện Bảo Thắng 608 hộ (1.878 khẩu), Bảo Yên 514 hộ (1.621 khẩu), Bắc Hà 326 hộ (1.283 khẩu), Sa Pa 447 hộ (2.108 khẩu), Văn Bàn 269 hộ (1.120 khẩu), Mường Khương 392 hộ (1.817 khẩu) và huyện Si Ma Cai 234 hộ (973 khẩu). Riêng hai địa phương Bát Xát và thành phố Lào Cai, số đối tượng cần hỗ trợ không đáng kể, địa phương có thể tự cân đối được.

Năm 2014, Lào Cai bị thiếu hụt mất 11.000 tấn lương thực so với dự kiến do hạn hán vào giữa năm khiến nhiều ha ngô bị khô héo, không có khả năng cho thu hoạch.

Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi có kết quả rà soát, Sở đã trình UBND tỉnh để đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và số gạo này sẽ được chuyển đến tay các đối tượng trong mùa đói giáp hạt, nhất là dịp Tết Nguyến đán Ất Mùi.


Lục Văn Toán (TTXVN)