07:11 05/07/2011

Lào Cai: Cần chấn chỉnh hoạt động du lịch để hấp dẫn du khách

Đích đến của du khách khi đến thăm Lào Cai là Sa Pa - Bắc Hà, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và một số điểm du lịch thôn bản, du lịch tâm linh như Đền Bảo Hà, Đền Thượng đã thành thương hiệu nổi tiếng lâu nay.

Đích đến của du khách khi đến thăm Lào Cai là Sa Pa - Bắc Hà, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và một số điểm du lịch thôn bản, du lịch tâm linh như Đền Bảo Hà, Đền Thượng đã thành thương hiệu nổi tiếng lâu nay. Những địa danh này gần đây đã được tôn tạo, nâng cấp, ngày càng hấp dẫn du khách. Song cùng với sự khởi sắc đáng phấn khởi, còn một số rào cản khiến du lịch Lào Cai gặp phải những khó khăn trong việc phát triển.

Vào những ngày lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần, để mua được vé tàu, du khách đều nhờ các công ty dịch vụ, hoặc… thông qua "cò mồi" với giá gấp đôi, gấp ba giá in trên vé. Các tuyến xe ô tô khách với lượng xe đông đảo đủ loại từ 4 đến 45 chỗ, bãi đỗ xe được quy hoạch khang trang, sạch sẽ, chuyên nghiệp nhưng trong khoảng 1 năm trở lại đây đã xuất hiện hiện tượng tăng giá khi gặp khách có vẻ sang trọng, hoặc khách nước ngoài, khách từ nơi xa. Gần đây, còn xuất hiện những kẻ "cò mồi" cho nhà xe, chuyên vào tận toa tàu khi khách còn chưa kịp xuống để chèo kéo khách đi xe.

Huyền ảo Sa Pa. (nguồn: internet)


Ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nắm bắt được nhu cầu của nhiều du khách muốn "xuất ngoại" một chuyến sang thị trấn Hà Khẩu, Vân Nam (Trung Quốc) để tham quan, mua sắm làm kỷ niệm nên đã xuất hiện dạng "cò mồi" mới - nhận làm thủ tục xuất cảnh thay vì hướng dẫn du khách đến cơ quan chức năng tự làm thủ tục như trước đây. Tại các ngõ phố, nhà nghỉ ở khu vực du lịch từ Sa Pa đến thành phố Lào Cai, xuất hiện rất nhiều tấm biển ghi công khai "Nhận làm thủ tục xuất cảnh", "Nhận làm thủ tục đi Trung Quốc", ngang nhiên vi phạm quy định của pháp luật về thẩm quyền thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh. Nhiều du khách trong nước "làm dịch vụ" kiểu này cho nhanh nhưng khi sang đến cửa khẩu bạn mới tá hỏa bởi có khi bị đuổi về hoặc có thể sang được nhưng lại phải nộp thêm tiền cho hướng dẫn viên.

Những hiện tượng không đẹp trên đã và đang trở thành rào cản cho du lịch Lào Cai phát triển lành mạnh, mạnh mẽ, đẹp đẽ trong con mắt du khách thập phương.

Lục Văn Toán