01:17 05/01/2015

Lãnh đạo Palestine dọa giải tán chính quyền để phản đối Israel

Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat cảnh báo rằng Chính quyền Palestine (PA) sẽ tự giải tán chứ không đồng ý duy trì hiện trạng và "trả lại chìa khóa" cho Israel.

Theo truyền thông Israel ngày 5/1, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat cảnh báo rằng Chính quyền Palestine (PA) sẽ tự giải tán chứ không đồng ý duy trì hiện trạng và "trả lại chìa khóa" cho Israel.


Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội Israel, ông Erekat đã gọi quyết định của Israel giữ lại tiền thuế thu hộ PA - nhằm trả đũa việc Palestine xin gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) - là "tội ác chiến tranh". Ông giải thích: "Đây là tiền của người Palestine. Hành động trừng phạt tập thể này khiến chúng tôi không thể vận hành các bệnh viện, trường học và người dân không được nhận lương. Những biện pháp này sẽ bóp nghẹt cuộc sống của 4,5 triệu người" dân Palestine.


Ông Erekat còn dọa ban lãnh đạo PA sẽ nhóm họp tại Ramallah và kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “gánh vác lại trách nhiệm của kẻ chiếm đóng". Ông nhấn mạnh: "PA có thể sẽ không còn tồn tại vào tuần tới hoặc tháng tới. Israel sẽ phải tự chịu trách nhiệm từ sông Jordan tới Địa Trung Hải".


Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo PA dọa cắt quan hệ với Israel và giải tán chính quyền. Hồi tháng 10/2014, Tổng thống PA Mahmoud Abbas từng đe dọa cắt đứt quan hệ với Israel nếu Palestine thất bại trong việc đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) công nhận là một quốc gia độc lập.


Cũng trong ngày 5/1, báo "Ha'aretz" đưa tin Israel đang thực hiện thêm các bước trừng phạt PA nhằm trả đũa việc Palestine đề nghị gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Báo trên dẫn lời một quan chức cấp cao Israel cho biết nước này sẽ tiếp xúc với các nghị sỹ thân Israel trong Quốc hội Mỹ để đảm bảo việc thực hiện điều luật được thông qua mới đây buộc Tổng thống Mỹ phải ngừng khoản viện trợ trị giá 400 triệu USD/năm cho PA nếu Palestine có bất kỳ hành động nào chống lại Israel tại ICC. Tại lưỡng viện trong quốc hội mới của Mỹ, nhiều vị trí chủ chốt do các nghị sỹ và đại diện thuộc Đảng Cộng hòa hiện có quan điểm thân Israel.


Trước đó hôm 4/1, Tổng Vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao Israel Nissim Ben Sheetrit tuyên bố phản ứng của nước này chống lại các nỗ lực của Palestine tại ICC sẽ mạnh mẽ và toàn diện hơn, chứ không chỉ dừng ở việc tạm ngừng chuyển tiền thuế thu hộ cho PA.


Ông nói: "Israel sẽ chuyển hướng từ phòng thủ sang tấn công". Tuy nhiên, ông Sheetrit cho biết Israel sẽ không mở làn sóng xây dựng khu định cư nhằm đáp trả các động thái của Palestine như trước đây, giải thích rằng nước này không muốn làm suy yếu hợp tác an ninh với PA hay khiến chính quyền Palestine sụp đổ.


Dự kiến, nội các an ninh Israel sẽ nhóm họp cuối tuần này để quyết định những biện pháp trừng phạt mới nhằm trả đũa người Palestine.



TN