09:11 02/09/2011

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2011), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Đảng và nhà nước đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Nhân kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2011), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lão thành cách mạng cùng dự lễ viếng.

Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ ở Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức -TTXVN


Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Cùng ngày, các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy, UBND và MTTQ thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

lCùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Tại Khu di tích Kim Liên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thắp hương, dâng hoa và báo công với Bác. Tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An quyết tâm khắc phục những khó khăn, tạo bước phát triển mới trong phát triển kinh tế xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ lòng thành kính với công lao trời biển của Bác, luôn ra sức học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức đoàn dâng hương, hoa, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Xuân Khu - Văn Nhật