07:08 26/07/2012

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo WB và kiểm toán quốc tế

Chiều 25/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Pamela Cox, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta.

Chiều 25/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Pamela Cox, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta.


Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam với WB, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn WB đã hỗ trợ về tư vấn chính sách, tài trợ các dự án, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù đạt được những thành tựu trong thời gian qua nhưng nền kinh tế Việt Nam chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn lớn… Do vậy, ngoài phát huy nội lực, trong giai đoạn tới, Việt Nam vẫn rất cần sự hỗ trợ cả về tư vấn chính sách lẫn nguồn tài chính ưu đãi để duy trì những thành quả đã đạt được, góp phần phát triển bền vững và để tránh được bẫy “thu nhập trung bình”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn WB tiếp tục duy trì nguồn vốn vay ưu đãi cho Việt Nam trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để phát triển bền vững, đồng thời khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục có các biện pháp quyết liệt để tăng cường hơn nữa hiệu quả sử dụng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn của WB.


Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được, đặc biệt là các chính sách của Chính phủ Việt Nam trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bà Pamela Cox cho rằng, thách thức lớn của Việt Nam là nước có thu nhập trung bình trở thành nước có thu nhập cao; khẳng định WB luôn đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển. Bà Pamela Cox cũng khẳng định, Việt Nam sử dụng nguồn vốn của WB rất hiệu quả, đồng thời đề nghị Việt Nam tập trung giải ngân có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của WB...


Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn kiểm toán Quốc tế do ông Josef Moser, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) dẫn đầu.


Hoan nghênh Đoàn kiểm toán Quốc tế sang thăm Việt Nam và dự Hội thảo “Địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước và Tổng Kiểm toán Nhà nước trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng đến công tác kiểm toán, bởi qua công tác này giúp Quốc hội, Chính phủ quản lý tốt hơn về nguồn lực về tài chính, minh bạch, phòng chống tham nhũng… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự ủng hộ độc lập của kiểm toán nhà nước khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán hợp tác chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong việc trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế.


Bày tỏ vinh hạnh đến thăm Việt Nam, ông Josef Moser cho biết, hiện Tổ chức Quốc tế các cơ quan kiểm toán có 190 nước thành viên tham gia, qua hoạt động của kiểm toán đã góp phần tích cực vào minh bạch, chống đói nghèo, đảm bảo quản lý tốt tài chính của mỗi quốc gia… Đánh giá cao những hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, ông Josef Moser khẳng định, Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán sẽ phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực…


Cũng chiều 25/7, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Pamela Cox, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và trân trọng những hỗ trợ quý báu của WB trong hợp tác, hỗ trợ phát triển đối với Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong việc nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng cơ chế, tư vấn chính sách.


Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: Việt Nam đang hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, thời gian tới, Việt Nam mong muốn WB tiếp tục hợp tác trong các chương trình, dự án liên quan đến cải cách đầu tư công, lĩnh vực ngân hàng-tài chính, tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật...


Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp, bà Pamela Cox đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô thời gian qua. WB sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc giúp Việt Nam vượt qua những thách thức trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển.

 

Thiện Thuật - Hồng Điệp