11:09 05/11/2011

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam tới trình Thư ủy nhiệm của Tổng thư ký Liên hợp quốc (Ban Ki-moon).

* Chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam tới trình Thư ủy nhiệm của Tổng thư ký Liên hợp quốc (Ban Ki-moon).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Vince Cable, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, sáng tạo và kỹ năng Vương quốc Anh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Hoan nghênh bà Pratibha Mehta nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của các Tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam, góp phần thiết thực vào tiến trình phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là các chương trình hợp tác thiết thực với các Tổ chức của Liên hợp quốc trong việc hoàn thành các mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như giải quyết các vấn đề mới nảy sinh, đối phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nguồn nước...

* Chiều 4/11, trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, sáng tạo và kỹ năng Vương quốc Anh Vince Cable tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài và ổn định tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí, động cơ máy bay, năng lượng, bất động sản…

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ngài Bộ trưởng trong bối cảnh quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Anh. Đánh giá cao vai trò của Anh trong EU, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Anh tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trên những lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng với Việt Nam và làm cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với EU.

Nhấn mạnh đến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính của Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Anh hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và hợp tác với thị trường này, nhất là trong các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn hợp tác với Anh quốc trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghiệp hóa chất, chăm sóc sức khỏe và nhất là giáo dục đào tạo.

TTN