01:11 19/01/2012

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các địa phương, đơn vị

Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, sáng 18/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.

* Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, sáng 18/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng dự buổi họp mặt.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết nhân dân xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN.


Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng có vai trò quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 và các mục tiêu Đại hội lần thứ XI của Đảng, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Tổng Bí thư mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu thực hiện tốt chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2012; tham mưu giúp Trung ương Đảng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Kết luận hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), nhất là Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

lChiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Nhạc sỹ Phạm Tuyên, Giáo sư Hoàng Tụy và Nhà thơ Hữu Thỉnh tại nhà riêng.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các giáo sư, nhạc sỹ, nhà thơ và gia đình bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ và tài năng cho Đảng, cho đất nước. Tổng Bí thư nêu rõ: Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học vào thành tựu chung của đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được coi là động lực phát triển của đất nước và sự đóng góp của các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học có ý nghĩa rất quan trọng.

lNgày 18/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, Chủ tịch nước biểu dương những thành tựu của tỉnh nhiều năm qua, đặc biệt sau thời gian tái lập tỉnh, với tốc độ tăng trưởng đạt 11,7%/năm. Chủ tịch nước căn dặn các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đến các đối tượng chính sách, người nghèo, để mọi nhà đều đón xuân mới vui vẻ. Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống hiếu học, đóng góp cho nước nhà nhiều danh nhân văn hóa kiệt xuất, nhiều lãnh tụ cách mạng tiêu biểu, Hà Tĩnh sẽ phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thực hiện thành công các mục tiêu KT - XH.

Thăm và chúc Tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh báo cáo về tình hình chuẩn bị đón Tết cho nhân dân tại các địa phương. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước tình hình KT - XH Nghệ An có bước phát triển khá; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Năm 2011, dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của 3 cơn bão, gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng, nhưng Nghệ An vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên mức bình quân cả nước. Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được các cấp chính quyền chăm lo thường xuyên. Chủ tịch nước căn dặn, cùng với tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, bảo đảm trật tự an ninh, giao thông thuận tiện, gìn giữ môi trường xanh sạch trong đợt nghỉ Tết dài ngày tại các địa phương trong tỉnh, đặc biệt với những huyện miền Tây còn nhiều khó khăn; sang năm mới, Đảng bộ Nghệ An cần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong Đảng; gắn với việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch nước biểu dương những thành tích trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Quân khu. Chủ tịch nước hoan nghênh các đơn vị cùng với đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, chiến sĩ trong Tết cổ truyền, đã chấp hành tốt yêu cầu Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực chiến. Phân tích diễn biến thời sự tình hình thế giới và khu vực thời gian qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cấp ủy Đảng, lãnh đạo Quân khu 4 thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn chiến lược, phối hợp tác chiến tốt giữa bộ đội chủ lực, địa phương, dân quân tự vệ.

* Ngày 18/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Tại buổi gặp mặt các cán bộ chủ chốt của tỉnh, Phó Thủ tướng vui mừng và biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần quan tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tìm các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trước mắt, tỉnh cần tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa ở các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập... đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn.
Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu của tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là trong năm 2011, tuy có nhiều khó khăn song kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mạnh, an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Vĩnh Phúc giàu truyền thống cách mạng, đi đầu trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, đây là quê hương của khoán hộ, "khoán 10" trong sản xuất nông nghiệp được đông đảo người dân các tỉnh, thành trong nước biết đến bởi cách làm giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo rất hiệu quả…
lNgày 18/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm, tặng quà và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.
Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được trong năm 2011. Hải Dương là một trong những tỉnh tiên phong trong việc công nghiệp hóa. Năm 2011, Hải Dương có những bước phát triển về kinh tế khá ấn tượng.
Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý Hải Dương cần tập trung phát triển kinh tế nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, làm tốt công tác tái đầu tư công… Phó Chủ tịch nước đề nghị Hải Dương phải làm tốt công tác xây dựng Đảng; coi việc phê bình và tự phê bình trong Đảng là việc cần phải làm hàng ngày để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh.
lChiều 18/1, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã đến thăm, chúc Tết Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
Nói chuyện với cán bộ cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thông báo một số nội dung về tình hình quốc tế, khu vực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của quân đội trong năm 2011. Bộ trưởng chúc cán bộ, hội viên Hội CCB trong cả nước một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
lNgày 18/1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Phạm Quang Nghị chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình bước sang năm 2012 có thêm niềm tin mới, khí thế mới, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra. Đồng chí mong muốn tỉnh Ninh Bình xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng để huy động mọi nguồn lực của xã hội, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH tại địa phương, kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh, thu hẹp khoảng cách vùng, miền. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc học tập, quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thực sự đi vào cuộc sống.
lNgày 18/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác của Chính phủ về thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình nhân dịp Xuân Nhâm Thìn 2012.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của tỉnh Thái Bình đạt được trong năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm sau Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Thái Bình đã có bước khởi đầu khá tốt và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong năm 2012.
Phó Thủ tướng đề nghị Thái Bình cần quan tâm hơn nữa tới công tác sử dụng, phát huy thế mạnh nguồn nhân lực, tiếp tục ưu tiên cho phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ; đồng thời lưu ý tỉnh trên cơ sở xác định được nhu cầu nhân lực, khoa học công nghệ là then chốt cần giao nhiệm vụ, “đặt hàng” cụ thể để các nhà khoa học tập trung nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào từng ngành tạo bước đột phá phát triển mới cho tỉnh.
lChúc Tết tại Lai Châu ngày 18/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gửi lời chúc, thăm hỏi ân cần của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình thương binh liệt sĩ, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và toàn thể đồng bào các dân tộc của Lai Châu.
lNgày 18/1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã biểu dương những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh. TTN

pChủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết nhân dân xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).