10:10 07/10/2011

Lãnh đạo cấp cao chuẩn bị thăm chính thức Trung Quốc, Ấn Độ

Ngày 6/10, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Lương Thanh Nghị cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 15/10/2011.

Ngày 6/10, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Lương Thanh Nghị cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11 đến ngày 15/10/2011. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ cùng trao đổi các vấn đề trong quan hệ hai nước, trong đó có các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Xri Lanca từ ngày 11 đến ngày 15/10/2011. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ và Xri Lanca để trao đổi về các biện pháp thiết thực và cụ thể nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và các quốc gia nói trên.

Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12/10/2011. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Angela Merkel nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Đức trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo và trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thông tấn xã Việt Nam đưa tin ASEAN lập nhóm soạn thảo Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, ông Lương Thanh Nghị cho biết, thực hiện quyết định của lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 18, ngày 24/9/2011, tại cuộc họp không chính thức các Ngoại trưởng ASEAN bên lề Phiên họp lần thứ 66 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, các Bộ trưởng ASEAN đã nhất trí với việc thành lập nhóm công tác của ASEAN để khởi động bàn về việc soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Đỗ Quyên