03:00 03/03/2012

Làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản vào Việt Nam

Từ đầu năm đến nay, nhiều đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã đến TP.HCM khảo sát và tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Ngày 2/3, tại Hội nghị giao lưu thương mại Việt Nam - Nhật Bản do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI - HCMC) tổ chức, ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc VCCI - HCMC cho biết, các hiệp định Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) ngày càng phát huy tác dụng; nhu cầu tăng hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của Nhật Bản và nhu cầu chuyển sản xuất ra nước ngoài của doanh nghiệp Nhật Bản đang diễn ra mạnh mẽ, tạo làn sóng đầu tư mới vào các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, nhiều đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã đến TP.HCM khảo sát và tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Trong giai đoạn 2010 - 2020, TP.HCM kêu gọi đầu tư vào các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Trong đó, ở các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, thì Nhật Bản là quốc gia có thế mạnh. Do vậy, sự kết hợp những lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới có lợi cho cả hai bên.


Mỹ Phương