06:07 21/06/2014

Lần đầu tiên một đội bóng Trung Mỹ hạ gục hai 'cựu vương'

Đội bóng đến từ đất nước Trung Mỹ nhỏ bé chỉ có chưa đầy 5 triệu dân Costa Rica đã vượt qua ba cựu vương trong “bảng tử thần” D, và sớm giành vé vào vòng 2, sau khi có chiến thắng lịch sử trước “bậc đàn anh” Italy hôm 20/6.

Đội bóng đến từ đất nước Trung Mỹ nhỏ bé chỉ có chưa đầy 5 triệu dân Costa Rica đã vượt qua ba cựu vương trong “bảng tử thần” D, và sớm giành vé vào vòng 2, sau khi có chiến thắng lịch sử trước “bậc đàn anh” Italy hôm 20/6.

Tại World Cup 2014, các học trò của ông Jorge Luis Pinto đã đánh bại hai cựu vương: hạ Uruguay với tỷ số 3-1 trong trận xuất quân, và giáng tiếp Italy 1-0, buộc các đối thủ trong các trận sắp tới từ bỏ ý nghĩ cho rằng Costa Rica đến xứ sở Samba chỉ để “lót đường” cho các “ông lớn”.


Với thất bại này, Italy không thể giúp gì cho đội tuyển Anh. “Tam sư” đã sớm chia tay mặc dù vẫn còn một trận tại vòng đấu bảng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958 đội tuyển Anh bị loại ngay ở vòng ngoài tại các kỳ World Cup.


Sau đây là một số thông tin thú vị khác của trận đấu:


- Thắng Uruguay và Italy, Costa Rica trở thành đội duy nhất thuộc Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đánh bại được hai "đại gia" từng đăng quang Cúp vàng thế giới.


- Đây là lần giáp mặt đầu tiên giữa Italy và Costa Rica tại đấu trường World Cup và đội bóng bị đánh giá là “chầu rìa” đã giành phần thắng. Ngoài ra, với việc giữ lưới sạch trong trận này, Costa Rica đã chấm dứt chuỗi 15 trận đều ghi bàn thắng của Italy tại các kỳ World Cup, chuỗi dài nhất của đội bóng thiên thanh.


- Trước đó hai đội chỉ có một trận giao hữu năm 1994, với chiến thắng 1-0 thuộc về Italy nhờ công của Giuseppe Signori.


- Costa Rica ghi ít nhất 1 bàn thắng mỗi trận trong tất cả 7 trận gặp các đội bóng châu Âu tại World Cup.


- Đây là lần đầu tiên Costa Rica thắng hai trận liên tiếp tại một kỳ World Cup. Trong số các đội tuyển thuộc CONCACAF, chỉ có Mexico và Mỹ có được thành tích này.


- Đây là lần đầu tiên Costa Rica kết thúc hiệp 1 tại các trận ở các vòng chung kết bóng đá thế giới với tỷ số nghiêng về mình.


- Đây là lần thứ 4 Costa Rica được dự ngày hội túc cầu thế giới và là lần thứ 2 vượt qua vòng bảng. Chính vào ngày 20/6 nhưng năm 1990, Costa Rica đã giành vé vào vòng trong sau khi lội ngược dòng thành công trước đội bóng đá đàn anh Thụy Điển trong trận cuối cùng ở vòng bảng.


- Với việc đưa Costa Rica vào vòng 2, ông Jorge Luis Pinto đã giành được thành tích cao nhất trong cương vị huấn luyện viên. Đây là lần thứ 2 ông Pinto dẫn dắt đội tuyển Costa Rica. Trước đó, ông bầu chưa từng khoác áo cầu thủ chuyên nghiệp này đã bị sa thải vì thành tích nghèo nàn khi chỉ đạo đội tuyển quốc gia Trung Mỹ giai đoạn 2004-2005.


- Colombia là nước có nhiều huấn luyện viên nhất dự ngày hội bóng đá hành tinh lần này. Ngoài Costa Rica, các đội khác thuê ông bầu Colombia là Honduras (mướn ông Luis Fernando Suárez) và Ecuador (ông Reinaldo Rueda). Trong 3 “chiến lược gia” này, ông Pinto lần đầu tiên có mặt tại World Cup, nhưng có thành tích tốt nhất trong số họ tại vòng đấu bảng. Trong trận xuất quân, cả Honduras và Ecuador đều thua, trong khi Costa Rica hạ gục cựu vương Uruguay.


Thế nhưng, có điều trớ trêu là, chỉ đạo đội tuyển Colombia lại là một huấn luyện viên ngoại. Đó là ông José Pekerman, người Argentina.


- Bryan Ruiz là tiền đạo thứ 2 của Costa Rica ghi bàn bằng đánh đầu tại World Cup, sau bàn thắng của Rónald Gómez vào lưới Brazil năm 2002.


- Trong 4 kỳ World Cup gần đây nhất, Italy chưa giành được chiến thắng nào tại lượt trận thứ 2. Trước đó, đội bóng của đất nước hình chiếc ủng hòa 2 trận và thua 1 trận.


- Tính tới thời điểm này, đây là trận trọng tài bắt nhiều lỗi việt vị nhất (11 lần đối với Italy và 3 lần đối với Costa Rica).


Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)