04:21 29/04/2015

Lần đầu tiên có chọi dê tại Hà Nội

Hội chọi dê của đồng bào Mông tỉnh Hà Giang được trình diễn trong không gian văn hóa của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Hội chọi dê của đồng bào Mông tỉnh Hà Giang được trình diễn trong không gian văn hóa của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 28/4 đến 3/5.


Để chuẩn bị cho giải đấu chủ dê đã phải chăm chút cho những con dê của mình suốt một năm, những con dê được chọn phải có thể lực tốt, thân hình lực lưỡng, có râu dài, sừng cao, giống tốt nhất và phải có nguồn gốc rõ ràng, sống tại địa phương.


Trước khi lễ hội chọi dê diễn ra, ban tổ chức tiến hành tuyển chọn để lựa ra những cặp dê to khỏe nhất tham gia thi đấu.


Những chú dê được đánh số, chia thứ hạng theo cân nặng và thi đấu thành từng vòng,theo thể thức loại trực tiếp. Những chú dê khoẻ nhất sau khi thắng ở các vòng đấu loại, tứ kết, bán kết sẽ được vào chung kết.


So với chọi trâu, chọi bò, sới chọi dê có phần đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn.

Những chiến thuật khéo léo, những pha ra đòn đẹp mắt nhưng cũng không kém phần hiểm hóc nhằm thẳng vào đối phương, khiến người xem không thể dời mắt mà tập trung theo dõi tới giây phút cuối cùng.

Các cô gái, chàng trai dân tộc Mông tại lễ hội.

Cũng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bên cạnh hội chọi dê của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Hà Giang còn có chợ vùng cao phía Bắc (với các gian hàng giới thiệu, bày bán sản vật địa phương, ẩm thực các dân tộc: thổ cẩm, nhạc cụ, đồ khô sản vật, rượu, măng, miến, rau củ quả …, các món ăn như thắng cố, mèn mén, thịt dê, thịt ngựa, xôi bảy màu, lợn quay...); Bên cạnh đó, Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” trưng bày hơn 60 bức ảnh giới thiệu đời sống văn hóa, sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán và vẻ đẹp của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên.


Tin, ảnh: Lê Phú