09:15 24/09/2012

Làm tượng từ rác trên đỉnh Everest

Một nhóm gồm 15 nghệ sĩ Nepal đang bận rộn tạo tượng nghệ thuật bằng rác lấy từ đỉnh núi Everest trong dự án nghệ thuật mang tên đỉnh Everest 8848.

Một nhóm gồm 15 nghệ sĩ Nepal đang bận rộn tạo tượng nghệ thuật bằng rác lấy từ đỉnh núi Everest trong dự án nghệ thuật mang tên đỉnh Everest 8848.

 

Thu gom rác trên đỉnh Everest. Ảnh: Internet

 

Theo một thành viên tên là Sudarshan Rana, họ thiết kế tượng từ rác nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu của người Nepal.

 

Trước đó, từ ngày 17/4 đến 28/5/2011, 29 nhà leo núi Nepal đã thu gom được 8,1 tấn rác lấy từ đỉnh Everest trong khuôn khổ dự án “Cứu đỉnh Everest, Dự án quản lý rác thải”.

 

Trong tổng số rác này, các nghệ sĩ đã chọn ra 2 tấn để hoàn thành 75 tượng trong vòng 1 tháng.

 

Rana cho biết: “Chúng tôi đang tạo hình cho tượng để trưng bày tại một triển lãm ở thủ đô Kathmandu và thành phố du lịch Pokhara”.

 

Theo Bộ Du lịch và Bộ Hàng không dân dụng, từ năm 1953, hơn 3.500 người leo núi đã lên tới đỉnh Everest. Phần lớn các đội thám hiểm đều bỏ lại rác trên núi. Theo các chuyên gia, 50 tấn rác thải rắn như lều bạt, dây dừng, thùng các tông, kim lại, lon kim loại, phụ tùng trực thăng, bình oxy … vẫn còn ở trong khu vực này.

 

 

Thùy Dương