10:13 31/10/2014

Làm rõ trách nhiệm từng khâu khi xảy ra sự cố hồ đập

Cuộc phỏng vấn nhanh Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng về sự cố vỡ đập Đầm Hà (Quảng Ninh). Theo ông, khi xảy ra sự cố, cần phải chỉ rõ trách nhiệm trong từng khâu. Có sự cố xảy ra thì thuộc về thi công, cũng có nguyên nhân là do thiết kế hoặc vận hành kém...

Mặc dù chất lượng và việc đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập trong cả nước đã được Bộ Xây dựng nhiều lần cảnh báo vào mùa mưa bão thì sự cố của nhóm công trình này vẫn xảy ra.

Từ sự cố vỡ đập Đầm Hà (Quảng Ninh) xảy ra ngày hôm qua (30/10), tại phiên họp ngày 31/10 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng xung quanh vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


* Mặc dù chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do đập Đầm Hà, Quảng Ninh vỡ ngày hôm qua nhưng sự cố này đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương. Nguyên nhân của sự cố này đã được làm rõ chưa, thưa Bộ trưởng?

Đập Đầm Hà ở Quảng Ninh bị vỡ là đập cỡ trung bình với dung tích khoảng 15 triệu m3, chiều cao đập 27,5 m, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư và quản lý nhà nước về công trình này. Sau khi bị cơn lũ đột xuất với lưu lượng nước rất lớn thì nước đã tràn đến đỉnh đập. Chỗ yếu nhất của đập đã bị vỡ và rất may là không có thiệt hại về người.

Khi nhận được tin này, chúng tôi đã cử lực lượng đến kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của địa phương và Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

Sáng nay (31/10), hơn 6 giờ sáng tôi cũng đã điện thoại trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy và Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng như Sở Xây dựng Quảng Ninh và được biết hiện địa phương cũng đang tập hợp các ngành có liên quan xem xét và tìm ra nguyên nhân và tìm giải pháp xử lý.

Hiện việc xử lý hậu quả đang được tiến hành khẩn trương, có trách nhiệm. Nguyên nhân cụ thể sẽ được Bộ Xây dựng kết luận sau khi có đánh giá cơ quan chức năng mà cụ thể là Cục Giám định các công trình xây dựng.

Đập phụ của đập thủy lợi Đầm Hà bị vỡ. Ảnh: Văn Đức-TTXVN


* Mặc dù chất lượng và đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập trong cả nước đã được Bộ Xây dựng nhiều lần cảnh báo nhưng sự cố vẫn xảy ra nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến. Xin Bộ trưởng đánh giá về công tác quản lý hồ đập hiện nay?

Đảm bảo an toàn hồ đập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì khi có sự cố về đập xảy ra thì không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho việc đầu tư mà còn gây thiệt hại về của cải, thậm chí là tính mạng cho người dân. Bởi vậy, nhiệm vụ này luôn cần phải được quan tâm từ khi đề ra tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hồ đập.

Chúng ta phải bắt đầu từ việc nâng cao, đảm bảo chất lượng từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công công trình và cả trong quá trình giám sát. Việt Nam có gần 7.000 hồ đập nhưng những năm qua, có một số công trình có chất lượng không như mong muốn.

Các sự cố thường thấy ở các công trình này là vỡ đập phụ, có cái lại vỡ trong quá trình thi công… Bởi vậy, khi kiểm tra cần phải chỉ ra thật rõ ràng trách nhiệm trong từng khâu. Có sự cố xảy ra thì thuộc về thi công, cũng có nguyên nhân là do thiết kế hoặc do vận hành kém...

Việc tập trung, chấn chỉnh để tăng cường quản lý hồ đập là cần thiết và phải làm thường xuyên để đảm bảo an toàn và hạn chế các sự cố có thể xảy ra.

Trước sự việc nêu trên, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, ngay trong ngày 31/10, Bộ Xây dựng đã có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân vỡ đập, trong đó tập trung vào chất lượng đập và vận hành các cửa van trong quá trình xả lũ.

Đồng thời Bộ xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chức năng quản lý nhà nước về hồ đập thủy lợi chỉ đạo kiểm tra, rà soát các hồ đập thủy lợi trên cả nước, tập trung vào các hồ đập có khiếm khuyết về chất lượng, các hồ đập phải hạ mực nước hồ chứa dưới mực nước thiết kế và các hồ đập không đảm bảo khả năng xả lũ theo quy định.

* Xin cám ơn Bộ trưởng!


Thu Hằng – Thảo Nguyên (Thực hiện)