08:17 09/08/2012

Lạm phát của Trung Quốc thấp nhất hai năm qua

Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 9/8 cho biết, trong tháng Bảy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)- một chỉ số cơ bản trong tính lạm phát, của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua.

Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 9/8 cho biết, trong tháng Bảy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - một chỉ số cơ bản trong tính lạm phát, của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua, tạo điều kiện cho chính phủ nước này nới lỏng tín dụng để thúc đẩy nền kinh tế đang chững lại.

Trong tháng Bảy, CPI của Trung Quốc tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này trong tháng Sáu là 2,2% và tháng Năm là 3%. Đây cũng là mức tăng CPI thấp nhất kể từ tháng 2/2010. Giá lương thực và thực phẩm trong tháng Bảy tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 3,8% của tháng Sáu.
Cũng theo số liệu được NBS công bố, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng Bảy cũng giảm mạnh 2,9% so với cùng kỳ năm trước và là tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2009. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 9,2% trong tháng Bảy, so với mức tăng 9,5% của tháng Sáu.

Ước tính, trong quý II/2012, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,6%, mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Hồi đầu năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng kỷ lục 9,2% của năm 2011 và 10,4% của năm 2010.

Giới phân tích nhận định CPI của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm nay, duy trì ở mức dưới 3% và nằm trong phạm vi 4% chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu cho cả năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ giảm phát nếu chính phủ không ngăn chặn được đà giảm sút của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Để thúc đẩy nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng nguồn cung tiền tệ, giảm thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tư nhân. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, cũng như hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại trong nước.


TTXVN/Tin tức