09:20 02/09/2014

Lâm Đồng vô địch Giải đua ô tô địa hình 2014

Sau 4 ngày thi đấu quyết liệt và đầy kịch tính tại các đường đua thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giải đua ô tô địa hình Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt đã chính thức khép lại vào chiều 2/9, với kết quả chung cuộc đội Lâm Đồng đoạt 2/3 chức vô địch của giải.

Sau 4 ngày thi đấu quyết liệt và đầy kịch tính tại các đường đua thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giải đua ô tô địa hình Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt đã chính thức khép lại vào chiều 2/9, với kết quả chung cuộc đội Lâm Đồng đoạt 2/3 chức vô địch của giải.

 

Các đội đua trong ngày thi đấu thứ 5. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

 

Tham dự giải có 20 đội đua đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Vũng Tàu và Lâm Đồng. Các đội thi đấu theo thể thức tính điểm trực tiếp thông qua 10 bài thi tại các đường đua chinh phục địa hình, vượt đèo dốc, xuyên rừng, băng núi ở thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông.

 

Chung cuộc, ở nội dung đáng chú ý nhất - hạng chuyên nghiệp - giải Nhất thuộc về xe số 103 (lái chính Nguyễn Lê Dũng, lái phụ Văn Ngọc Anh) của đội Lâm Đồng với tổng số điểm 646; giải Nhì thuộc về đội thành phố Hồ Chí Minh đạt 590 điểm và đội Đồng Nai giành giải ba với 578 điểm.

 

Ở hạng nguyên bản dưới 3.000 phân khối, đội Bình Phước (xe số 202, lái chính Lại Hồng Vân, lái phụ Phạm Văn Dương) giành giải Nhất; trong khi đó đội Lâm Đồng dẫn đầu hạng nguyên bản trên 3.000 phân khối (xe số 300, lái chính Trần Triệu Hùng, lái phụ Trần Ngọc Quyên).

 

Theo ông Nguyễn Hùng Phong – Trưởng Ban trọng tài của giải, Giải đua ô tô địa hình Năm Du lịch Quốc gia 2014 thực sự là một sân chơi chuyên nghiệp trong nước và là cơ hội để các đội đua Việt Nam có thể cọ xát và học hỏi, phát triển môn thể thao còn khá mới mẻ này. Đồng thời, giải đấu này cũng khuyến khích các tay đua tham gia vào các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng đến vùng sâu, vùng xa, những nơi có địa hình khó khăn, phức tạp.

 

Đặng Tuấn