08:05 10/08/2011

Lâm Đồng: Sạt lở bờ sông đe dọa các hộ dân

Ông Phan Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết: Hiện, 83 hộ dân xã Đạ P’Loa sống cạnh bờ thượng nguồn sông Đồng Nai đang ở trong tình trạng nơm nớp lo sạt lở gây nguy hiểm. Hơn 300 m bờ sông ở đây đang sạt lở rất nhanh.

Ông Phan Thanh Bình, Chánh Văn phòng UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết: Hiện, 83 hộ dân xã Đạ P’Loa sống cạnh bờ thượng nguồn sông Đồng Nai đang ở trong tình trạng nơm nớp lo sạt lở gây nguy hiểm. Hơn 300 m bờ sông ở đây đang sạt lở rất nhanh.

Từ đầu năm 2011, tỉnh Lâm Đồng đã cử cán bộ chuyên môn khảo sát mức độ sạt lở và nguy cơ ảnh hưởng đến dân của đoạn bờ sông nói trên và lập kế hoạch khắc phục. Tuy nhiên, trong khi địa phương đang tiến hành phương án bố trí vốn thì vào mùa mưa nên mức độ sạt lở càng nguy hiểm. Đến đầu tháng 8/2011, rất nhiều nhà dân thuộc khu vực này chỉ còn cách chỗ sạt lở sâu khoảng 10 m, số còn lại cũng đã cách bờ sông khoảng 30 m. Trong khi đó, cả ngày và đêm tình trạng sạt lở vẫn liên tục xảy ra.

UBND huyện Đạ Huoai cho biết thêm, theo thời giá tính từ tháng 5/2011, để khắc phục hoàn thiện ở mức kiên cố hóa đoạn bờ sông sạt lở cần tối thiểu khoảng 33 tỷ đồng. Tỉnh và huyện hiện chưa bố trí được nguồn ngân sách này. Trước mắt, huyện Đạ Huoai đã có công văn đề nghị tỉnh hỗ trợ 4,7 tỷ đồng để tiến hành gia cố tạm thời tình trạng sạt lở, tránh nguy hiểm cho dân.

Sơn Tùng