08:10 19/08/2011

Lâm Đồng: Gặp mặt các gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 18/8 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc gặp mặt 100 đồng bào các dân tộc thiểu số, là những người tham gia cách mạng, đại diện gia đình có công với cách mạng tiêu biểu nhất trong tổng số hơn 2.000 gia đình...

Nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 18/8 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc gặp mặt 100 đồng bào các dân tộc thiểu số, là những người tham gia cách mạng, đại diện gia đình có công với cách mạng tiêu biểu nhất trong tổng số hơn 2.000 gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có công với cách mạng. Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt này có những người có tên tuổi gắn liền với những chiến công vang dội như: Điểu Thị Năm Lôi (dân tộc Mạ), K’Hành (dân tộc K’ho), Hoàng Minh Đỏ (dân tộc Châu Ro)...

Trong cuộc gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, những kỷ niệm trong quá trình tham gia cách mạng, ủng hộ cách mạng... của mình và gia đình. Tự hào với những đóng góp, những cống hiến đó, các đại biểu đều thể hiện quyết tâm trước sau như một đi theo Đảng, theo cách mạng.

Phát biểu trong cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Bí thư tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Nhiều tấm gương chiến đấu hy sinh dũng cảm, nhiều đồng bào được phong các danh hiệu cao quý; nhiều vùng đồng bào đã trở thành căn cứ cách mạng như: Sơn Điền, Kon Rum, Đông Mang, Lộc Bắc, Đinh Trang Thượng... Một số xã ở các vùng này đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, những gia đình có công vẫn tiếp tục luôn là tấm gương sáng trong việc nỗ lực xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc, giữ gìn bình yên buôn làng...

Phan Văn Đông