05:10 06/05/2015

Lắm 'chiêu' lấy lòng dân của các chính đảng Anh

Chơi cùng trẻ nhỏ, uống bia, chụp ảnh tự sướng với người dân là những chiêu thức mới mà lãnh đạo các chính đảng Anh đang áp dụng triệt để nhằm giành phiếu.

Bên cạnh những bài phát biểu tuyên truyền, những cuộc tranh luận nảy lửa thường thấy trong mỗi dịp tranh cử ở Anh, lãnh đạo của các chính đảng nơi đây đã sử dụng nhiều “chiêu thức” mới để giành phiếu.

Lãnh đạo 7 chính đảng tranh cử tại Anh.


Chơi cùng trẻ nhỏ, gặp gỡ, ăn uống cùng người dân tại các quán bia quán trà, chụp ảnh “tự sướng” với người ủng hộ là những cách thức phổ biến mà nhiều lãnh đạo chính đảng Anh đang áp dụng để “lấy lòng” mọi người.

Thủ tướng Anh David Cameron và Thị trưởng London Boris Johnson lấm lem sơn màu cùng bọn trẻ tại một trung tâm trông trẻ vùng Surbiton.

Phó Thủ tướng đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Nick Clegg vui vẻ tham gia vào trận đấu tennis cùng trẻ em ở vùng Solihull.

Nicola Sturgeon (phải) – lãnh đạo Đảng quốc gia Scotland đến thăm một nhà giữ trẻ tại Livingston.

Bà còn “so tài” với các thành viên thuộc Câu lạc bộ thể dục dụng cụ trong chiến dịch tranh cử tại Cumbernauld, Scotland.

Lãnh đạo Đảng Độc lập (UKIP) Nigel Farage thưởng thức cốc bia cùng người dân địa phương trong quán Northwood Club.


Thủ tướng David Cameron chụp ảnh “tự sướng” cùng người ủng hộ ở gần Yeovil, miền tây nam đất nước.

Ông Nigel Farage vui vẻ chụp ảnh cùng khách du lịch tại sự kiện Master Investor 2015.

Ed Miliband – lãnh đạo Đảng Lao động không quên chụp ảnh với người ủng hộ trước khi tiến hành sự kiện "Tuyên ngôn cho giới trẻ" tại trường Đại học Grosseteste.

Người dân thi nhau chụp ảnh cùng Nick Clegg và ứng viên Tom Brake sau khi họ đến thăm một buổi triển lãm nghệ thuật ở Carshalton.



Hồng Hạnh (theo Reuters, Gettyimages)