06:14 17/06/2011

Lại xuất hiện các bè cá trong hồ Dầu Tiếng

Thời gian gần đây các bè cá nuôi lại xuất hiện với quy mô ngày càng lớn trong hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), gây lo ngại cho người dân sử dụng nguồn nước hồ vùng hạ lưu vì nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm trở lại.

Thời gian gần đây các bè cá nuôi lại xuất hiện với quy mô ngày càng lớn trong hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), gây lo ngại cho người dân sử dụng nguồn nước hồ vùng hạ lưu vì nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm trở lại.

Theo kết quả kiểm tra của các ngành chức năng, đến giữa tháng 6/2011 trong hồ Dầu Tiếng (thuộc địa phận tỉnh Bình Dương) còn tồn tại khoảng 65 lồng, bè nuôi cá, mỗi bè thả nuôi khoảng từ 2.000 đến 5.000 con cá các loại. Theo đó là hàng trăm lao động thường xuyên ăn ở, sinh hoạt trên hồ; đồng thời có hàng chục tấn thức ăn, thuốc men cho cá được thả xuống hồ mỗi ngày, làm cho nguồn nước ở đây có nguy cơ ngày càng ô nhiễm nặng.

Theo ông Lê Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tây Ninh, để lập lại trật tự trong hồ Dầu Tiếng; từ nay đến cuối năm 2011, các ngành chức năng của hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương sẽ tăng cường thanh kiểm tra trong hồ, nhằm ngăn chặn tình trạng đóng bè nuôi cá tự phát và xả nước thải xuống hồ; kiên quyết giải tỏa các bè cá đang tồn tại, kể cả dùng biện pháp cưỡng chế, để trả lại môi trường trong sạch cho hồ nước.

Lê Đức Hoảnh