03:11 15/03/2012

Lại xảy ra xả súng kinh hoàng ở Mỹ

Ngày 14/3, một vụ xả súng đã xảy ra bên ngoài một tòa án ở bang Texas, Mỹ làm ít nhất một người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Hung thủ đã bị bắt sau khi tìm cách bắt giữ các con tin.

Ngày 14/3, một vụ xả súng đã xảy ra bên ngoài một tòa án ở bang Texas, Mỹ làm ít nhất một người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Hung thủ đã bị bắt sau khi tìm cách bắt giữ các con tin.


Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra tại tòa án hạt Jefferson nằm ở phía Đông Nam bang Texas, cách thành phố Houston khoảng 120 km về phía Đông và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã phong tỏa khu vực này. Hung thủ đã bắn nhiều loạt vào những người xung quanh trong khi đang đi đến tòa án cùng với gia đình. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc cũng như loại vũ khí hung thủ đã sử dụng.


Cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng tại bang Texas, ngày 25/12/2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một diễn biến khác, cùng ngày 14/3, bồi thẩm đoàn xem xét vụ xả súng hồi năm 2007 tại Đại học Công nghệ Virginia cho biết nhà trường này phạm lỗi lơ là vì đã không nhanh chóng thông báo cho sinh viên về sự việc đang diễn ra. Tòa án đã thụ đơn của gia đình hai nạn nhân liên quan, cáo buộc nhà trường phản ứng chậm trễ và lẽ ra có thể cứu sống con em họ. Tòa xử Đại học Công nghệ Virginia bồi thường 4 triệu USD cho mỗi gia đình, tuy nhiên nhà trường đã kháng án với mức thấp hơn nhiều. Ở thời điểm xảy ra sự việc, sau khi hai nạn nhân bị bắn chết, nhà trường đã mất hơn hai giờ đồng hồ để đưa ra cảnh báo trong trường. Tổng cộng, 32 người đã thiệt mạng và hung thủ tự sát ngay sau đó.


TTXVN/Tin Tức