11:10 23/11/2010

Lại tìm thấy xương hàm cá sấu khổng lồ

Ông Lê Văn Hai (72 tuổi), ngụ tại ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), trong khi đào đất đấp móng nền nhà đã đào được một phần xương hàm cá sấu lớn bị vùi sâu trong lòng đất.

Ông Lê Văn Hai (72 tuổi), ngụ tại ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), trong khi đào đất đấp móng nền nhà đã đào được một phần xương hàm cá sấu lớn bị vùi sâu trong lòng đất.

Đây là phần xương hàm trên của cá sấu, với chiều dài từ khớp cổ cho đến chóp mũi của xương gần 1 m, chiều ngang của xương hàm đo được nơi rộng nhất là gần 0,5 m và có trọng lượng hơn 22 kg. Phía dưới hai bên hàm bộ xương, mỗi bên có 20 lỗ chân răng, lỗ to nhất có thể nhét vừa 1 quả chanh lớn. Do phần xương hàm này bị vùi dưới lòng đất trong một khoảng thời gian dài nên phần xương đã chuyển sang màu đen và nhiều chỗ trên phần xương hàm đã bị mục.

Đây là lần thứ 2 người dân sở tại tìm thấy phần xương hàm cá sấu khổng lồ. Trước đó, trong khi mò bắt cá trên sông Cái Răng, anh Trần Văn Út (32 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Cái Răng) cũng đã vớt được một phần xương hàm trên cá sấu với chiều dài, chiều ngang gần bằng hàm cá sấu vừa được ông Lê Văn Hai phát hiện, nhưng trọng lượng chỉ bằng hơn một nửa.

Thanh Sang