09:20 23/09/2014

Lại thêm một vụ xông vào bệnh viện đánh bác sỹ

Thanh niên khoảng 35 tuổi là người nhà cháu bé đã lao vào chửi và đấm nhiều lần liên tục vào mặt bác sỹ Tùng ngay trong phòng khám cấp cứu ngoại.

Liên quan đến vụ việc một bác sỹ bệnh viện Thanh Nhàn bị đánh trọng thương, chiều 23/9, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên đã cùng đoàn cán bộ Sở Y tế đến làm việc với bệnh viện Thanh Nhàn và thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân.

 

Theo báo cáo của bệnh viện Thanh Nhàn, khoảng 22 giờ ngày 20/9/2014, bệnh nhân Nguyễn Gia Huy 4 tuổi ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng được hai người nhà bế vào phòng cấp cứu ngoại trong tình trạng sưng nề vùng trán. Ngay lập tức, bác sỹ Phạm Thanh Tùng, trực cấp cứu ngoại, đã tiến hành thăm khám cho cháu bé.


Người nhà bệnh nhân cho biết, cháu bé bị ngã từ trên giường cao khoảng 50 cm đập đầu xuống nền cứng. Lúc thăm khám cháu bé tỉnh, không liệt, sưng nề vùng trán, không chảy máu, sờ không thấy lún sọ. Ngay sau đó, bác sỹ Tùng đã giải thích với gia đình bệnh nhân cần theo dõi cháu tại khoa cấp cứu và đã cho chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não theo nguyện vọng của gia đình. Lúc này nhiều người nhà cháu bé đến và có những lời lẽ thô tục, không hợp tác.

 

Bác sỹ Tùng đã gọi điện thoại liên hệ với phòng chụp của bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để chụp cho cháu bé và thông báo cho gia đình cháu chuẩn bị kinh phí phải nộp khi chụp phim. Đồng thời cử một điều dưỡng hỗ trợ cháu bé đi chụp tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Tuy nhiên, do cháu bé sợ hãi không chịu chụp phim nên người nhà đã được giải thích quay trở lại bệnh viện Thanh Nhàn theo dõi thêm. Nhưng người nhà đã bế cháu bé đi không quay trở lại phòng khám cấp cứu ngoại.


Đến khoảng 22 giờ 30 phút, một thanh niên khoảng 35 tuổi là người nhà cháu bé đã lao vào chửi và đấm nhiều lần liên tục vào mặt bác sỹ Tùng ngay trong phòng khám cấp cứu ngoại khi bác sỹ Tùng đang khám cho bệnh nhân cấp cứu. Những người xung quanh can ngăn nên đối tượng đã bỏ đi. Sau đó sự việc đã được báo cáo lãnh đạo bệnh viện.

 

Do có biểu hiện choáng, đau đầu và nôn, bác sỹ Tùng đã được người nhà đưa đi chụp phim, kết quả chụp phim cho thấy bác sỹ Tùng đã bị đánh sập xương gò má. Ngoài ra mặt bị sưng nề, nói khó, phải tiếp đồ ăn qua ống hút.

 

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên cho biết, tình trạng người nhà hành hung bác sỹ là nỗi lo toàn ngành y tế, đe dọa đến sự an toàn của đội ngũ cán bộ ngành y đang hàng ngày hàng giờ khám chữa bệnh cho người dân. Qua sự việc này, các bệnh viện cần tăng cường đảm bảo an ninh, cần phải đặt camera tại những vị trí nhạy cảm để đảm bảo an ninh bệnh viện. Hiện tại, Sở Y tế đã ký kết quy chế phối hợp với Công an thành phố trong việc đảm bảo an ninh bệnh viện. Các bệnh viện cũng đã ký kết với công an quận.


Hiện nay, bệnh viện Thanh Nhàn đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối tượng hành hung bác sĩ nói trên để đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện, sự an toàn của nhân viên y tế, tạo sự yên tâm công tác đối với bác sĩ, nhân viên các kíp trực.


Trong vòng vài tháng qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra hai vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ tại bệnh viện Thanh Nhàn và Bạch Mai gây xôn xao dư luận. Sự xuống cấp về cách thức ứng xử của một bộ phận người dân trong xã hội trong khi điều kiện an ninh bệnh viện chưa đảm bảo là vấn đề đáng lo ngại cần có biện pháp hữu hiện để khắc phục. Theo đề xuất của bệnh viện Thanh Nhàn, cần bố trí một chốt trực an ninh tại các bệnh viện và bệnh viện sẽ trích một phần kinh phí để hỗ trợ cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ nhằm tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc trên.

 

Tuyết Mai