02:19 08/02/2012

Lại phát hiện hàng chục vết nứt trên “Siêu máy bay” A380

Hãng hàng không Qantas Airways hôm 8/2 thông báo đã tạm dừng bay một trong những chiếc “siêu máy bay” A380 sau khi phát hiện hàng chục vết nứt trên cánh chiếc máy bay này trong một cuộc kiểm tra bảo dưỡng.

Hãng hàng không Qantas Airways của Ốtxtrâylia hôm 8/2 thông báo đã tạm dừng bay một trong những chiếc “siêu máy bay” A380 sau khi phát hiện hàng chục vết nứt trên cánh chiếc máy bay này  trong một cuộc kiểm tra bảo dưỡng.

A380 là máy bay hai tầng đầu tiên trên thế giới, có sức chứa tối đa lên tới 853 người. (Ảnh Internet).


Cuộc kiểm tra chi tiết này được tiến hành sau khi chiếc A380 nói trên bị rung lắc mạnh trong chuyến bay trước đó. Qantas cho biết, những vết nứt này không đe dọa gì tới an toàn bay và chúng khác với những vết nứt mà nhà sản xuất Airbus đã phát hiện trên cánh của hai chiếc máy bay cùng loại hồi tháng trước. Sự việc này khi đó đã khiến Cơ quan an toàn hàng không châu Âu ra lệnh kiểm tra đối với gần 1/3 tổng số máy bay A380 trên thế giới.

Thông báo của Qantas cũng cho biết, các vết nứt mà họ phát hiện được không liên quan đến tình trạng rung lắc của máy bay và đây là do lỗi sản xuất của Airbus.

Theo người phát ngôn hãng hàng không này, ông Tom Woodward, các vết nứt trên cùng kiểu với những vết nứt mà họ phát hiện gần đây trên cánh của một chiếc A380 đang được sửa chữa tại Singapore sau sự cố vỡ động cơ trên không trung vào năm 2010.

Vụ vỡ động cơ này là sự cố nghiêm trọng nhất mà một chiếc “siêu máy bay” A380 đối mặt kể từ khi bắt đầu các chuyến bay thương mại vào năm 2007.

Hiện nay, Qantas đang tiến hành sửa chữa những vết nứt mới phát hiện và dự kiến sẽ đưa chiếc máy bay này trở lại hoạt động trong vòng 1 tuần.


Thu Hằng