06:14 19/06/2012

Lại một tầu cá gặp nạn ở Biển Đông, 7 người mất tích

Tàu đánh cá QB 92109 TS do Nguyễn Văn Sữu (sinh năm 1984, trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, Bố Trạch) làm thuyền trưởng gặp nạn và mất tích trên biển cùng với 6 thuyền viên.

Theo UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình), hiện tàu đánh cá QB 92109 TS do Nguyễn Văn Sữu (sinh năm 1984, trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, Bố Trạch) làm thuyền trưởng gặp nạn và mất tích trên biển cùng với 6 thuyền viên.

Sự việc diễn ra vào khoảng 20h ngày 16/6, tại toạ độ 16,39 vĩ độ Bắc, 109 độ kinh Đông, khi tàu QB 92109 TS đang trên đường vào bờ thì bất ngờ gặp phải trận giông tố mạnh nên con tàu đã gặp sự cố và mất tích trên biển.

Lúc đó trên tàu có 7 thành viên, gồm thuyền trưởng Nguyễn Văn Sữu, sinh năm 1984 và Lê Thanh Quân, sinh năm 1996 (là em vợ của thuyền trưởng, cùng trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, Bố Trạch); Hồ Văn Dung, sinh năm 1972; Hồ Tư, sinh năm 1974; Hồ Văn Thao, sinh năm 1980 (là em ruột của Hồ Tư); Lê Hồng, sinh năm 1964 (đều trú ở xã Hải trạch, Bố trạch) và Dương Xuân Thu, sinh năm 1966, trú xã Đồng Trạch, Bố Trạch.

Ảnh minh họa. Nguồn: vnexpress.net


Nhận được thông tin trên, UBND huyện Bố Trạch đã thông báo cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình và Bộ đội biên phòng nhằm liên lạc và phối hợp với Trung tâm cứu hộ cứu nạn tại Đà Nẵng đến địa điểm trên tìm kiếm nhưng đã 3 ngày kể từ ngày tàu của Sữu gặp nạn đến nay vẫn không có thông tin gì thêm.

UBND huện Bố Trạch cho biết thêm: Chỉ sau một ngày tàu anh Nguyễn Văn Sữu gặp nạn và mất tích trên biển, đến sáng 17/6, thêm tàu QB 92836 TS do Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1966, trú xã Đức Trạch, Bố Trạch) làm chủ tàu cũng đã gặp nạn và trôi dạt tại 14,35 vĩ độ Bắc, 111,51 độ kinh Đông, trên tàu cũng có 7 thuyền viên.

Rất may, đến ngày 19/6, tàu đã gọi điện về báo đã được hai tàu cùng tổ đội đoàn kết đang đưa về nơi an toàn.

Trong một diễn biến khác, đúng 9 giờ 55 phút ngày hôm nay 19/6 tại Quảng Nam, tàu Cảnh sát biển 9002 đã tiếp cận được với tầu QNa 91549 đang gặp nạn trên biển khi biển động mạnh, sóng cấp 7, cấp 8.

Theo thông tin từ chỉ huy tàu Cảnh sát biển 9002, ngay sau khi tiếp cận được thuyền gặp nạn, các chiến sỹ cảnh sát biển đã nỗ lực chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men xuống tàu gặp nạn để hỗ trợ cho các thuyền viên sau hơn 3 ngày vật lộn với sóng dữ.

Các thuyền viên trên tàu bị nạn QNa 91549 rất phấn khởi, bớt lo lắng khi được tàu cảnh sát biển 9002 kịp thời ra ứng cứu. Tình hình sức khoẻ của các thuyền viên vẫn đảm bảo. Các thuyền viên đang phối hợp với các chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9002 kiểm tra tìm nguyên nhân sự cố của tàu để sửa chữa hoặc lai dắt về đất liền đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Vùng 2 Cảnh sát biển đã điều tàu Cảnh sát biển 9002 lên đường ra cứu hộ.

Nguyễn Đức Thọ - Trần Tĩnh