07:10 26/07/2012

Lại đánh bom ở miền nam Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan cho biết ngày 25/7 đã xảy ra một vụ đánh bom ven đường ở huyện Raman thuộc tỉnh Yala (miền nam Thái Lan), làm 5 cảnh sát thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Cảnh sát Thái Lan cho biết ngày 25/7 đã xảy ra một vụ đánh bom ven đường ở huyện Raman thuộc tỉnh Yala (miền nam Thái Lan), làm 5 cảnh sát thiệt mạng và một người bị thương nặng.


Quả bom được giấu gần một cây cầu ở Raman, đã phát nổ khi một xe tuần tra chở 6 cảnh sát đi qua.


Vụ nổ khiến chiếc xe bị lật xuống dòng kênh, làm 4 cảnh sát chết ngay tại chỗ. Người thứ năm thiệt mạng khi đang trên đường được đưa tới bệnh viện.


Trước khi tẩu thoát, các tay súng đã lấy đi hàng chục khẩu súng, gồm cả súng lục và súng máy.

Chuyển thi thể một nạn nhân trong vụ đánh bom tại tỉnh miền nam Yala ngày 25/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Chính quyền Thái Lan đã tăng cường cảnh sát đến khu vực này để bảo vệ các giáo viên, đối tượng thường bị các tay súng tấn công.


Từ năm 2004 đến nay, tại 3 tỉnh miền nam Thái Lan là Pattani, Narathiwat và Yala đã xảy ra hơn 10.000 vụ tấn công bằng bom và súng, làm hơn 5.000 người thiệt mạng và gần 10.000 người bị thương.


Những vụ tấn công này thường nhằm vào binh lính, người dân theo đạo Phật hoặc đạo Hồi, buộc chính phủ phải ban hành tình trạng khẩn cấp tại đây.


Chính quyền địa phương mới đây cũng đã cảnh báo bạo lực sẽ gia tăng trong dịp tháng lễ Ramađan của người Hồi giáo.



TTXVN/ Tin Tức