04:12 12/04/2011

Lại có dư chấn mạnh ở Nhật Bản

8 giờ 8 phút sáng 12/4 (giờ địa phương), một dư chấn có cường độ đo được ban đầu lên tới 6,3 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Chiba, phía đông thủ đô Tôkyô (Nhật Bản), làm rung chuyển thủ đô và các tỉnh phụ cận.

8 giờ 8 phút sáng 12/4 (giờ địa phương), một dư chấn có cường độ đo được ban đầu lên tới 6,3 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Chiba, phía đông thủ đô Tôkyô của Nhật Bản, làm rung chuyển thủ đô và các tỉnh phụ cận.

Một ngôi nhà sập sau trận động đất sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: CNN.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, tâm chấn của dư chấn này nằm ở ngoài khơi tỉnh Chiba và ở độ sâu 30 km. JMA không đưa ra các cảnh báo sóng thần sau dư chấn này.

Ngay sau dư chấn này xảy ra, sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba đã phải đóng cửa các đường băng để kiểm tra. Nhiều tuyến tàu cao tốc đã phải tạm ngừng hoạt động. Song các hoạt động tại sân bay Nirata và các tuyến tàu cao tốc đã được nối lại một giờ sau đó.

Theo thống kê của JMA, từ khoảng thời gian xảy ra dư chấn mạnh 7,1 độ Richter chiều 11/4 đến sáng 12/4, đã có 54 dư chấn có cường độ từ 2,6 đến 6,3 độ Richter xảy ra ở các khu vực đông và đông bắc Nhật Bản. Tâm chấn nằm ở các tỉnh Fukushima, Ibaraki, Nagano, Chiba, Niigata và Miyagi, trong đó 44 dư chấn xảy ra ở tỉnh Fukushima.

Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)