05:10 06/05/2017

Lạc vào xứ sở thần tiên tại Tiếu lâm tứ trụ nhí

Chương trình truyền hình mới mang tên “Tiếu lâm tứ trụ nhí” gồm 14 tập, sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Tư hàng tuần, kể từ ngày 10/05, trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 (THVL1).

"Tiếu lâm tứ trụ nhí" là một sân chơi mới cho thiếu nhi với sự đầu tư nghiêm túc. Ảnh: Hoàng Trọng

Tiếu lâm ttrụ nhílà một sân chơi dành cho các em thiếu nhi từ 5-14 tuổi thi triển những năng khiếu về diễn xuất, ca hát, nhảy múa... Tại sân chơi này, các bé sẽ được các huấn luyện viên (HLV) truyền dạy những kinh nghiệm về diễn xuất, ca vũ nhạc kịch, dàn dựng tiết mục để dự thi với các đội khác.

4 cặp huấn luyện viên đại diện cho các vương quốc sẽ chọn 5 bé về đội của mình. Ảnh: Hoàng Trọng

Tiếu lâm ttrụ nhíđược xây dựng dựa trên ý tưởng từ thế giới cổ tích, thần tiên dễ thương, gần gũi đối với các bé thiếu nhi. 4 cặp huấn luyện viên của chương trình Hoàng Mèo – Đại Ngọc Trâm, Gia Bảo – Thanh Hiền, Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ, Minh Trọng – Lê Nam sẽ đại diện cho 4 vương quốc kẹo ngọt, vương quốc cổ tích, vương quốc loài hoa, vương quốc đồ chơi sẽ chọn 5 thí sinh đại diện cho mỗi vương quốc để tranh tài.


Chương trình đề cao tinh thần đồng đội, mỗi bé sẽ là 1 nhân vật chính trong một tiết mục, qua các vòng thi, bé nào có tổng điểm cao hơn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai chính, bé thấp điểm vẫn tham gia tranh tài cùng đội mình ở các vai phụ.

Các huấn luyện viên của "Tiếu lâm tứ trụ nhí". Ảnh: Hoàng Trọng

Đạo diễn, giám khảo là những nghệ sĩ là những người rất gắn bó với các chương trình thiếu nhi: Đại Nghĩa – thần Vui Vẻ, Đình Toàn – thần Rộn Ràng và Ốc Thanh Vân – thần Xí Xọn. Tổng đạo diễn Quốc Thảo là một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật lâu năm và dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình này.


Diễn viên Ốc Thanh Vân cho biết, cô rất rất hào hứng khi tham gia chương trình. Còn Đình Toàn và Đại Nghĩa là hai nghệ sĩ xuất hiện rất nhiều trong các chương trình, sân khấu dành cho thiếu nhi như Ngày xửa ngày xưa, Chuyện ngày xưa, Ngày Chủ nhật cho em… nên cũng không thể từ chối tham gia chương trình này.


Hai MC của chương trình là Ngọc Tiên và bé Hoàng Quân (Ben). Cả hai sẽ hóa thân thành cô Tiên và Hoàng tử Bé với những màn tung hứng vui nhộn để kết nối, giao lưu, đem đến không khí thân thiện, hòa đồng cho chương trình.

Các bé tham gia chương trình "Tiếu lâm tứ trụ nhí". Ảnh: Hoàng Trọng

Vì đây là chương trình đúng nghĩa dành cho thiếu nhi nên cuộc thi không mang tính cạnh tranh, thi thố cá nhân khốc liệt mà chỉ là dành tặng cho các em một sân chơi lớn để có thể bộc lộ những năng khiếu vốn có. Các em sẽ sinh hoạt, tập luyện theo đội, thể hiện sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau dưới sự dẫn dắt của các cặp huấn luyện viên.


Thông qua sân chơi này, các bé sẽ có cơ hội nâng cao khả năng diễn xuất, phát huy năng khiếu nghệ thuật. Bên cạnh đó, các em vẫn giữ được nét hồn nhiên, trong sáng và có thêm những người bạn mới từ chương trình này.


Chương trình được chăm chút thật kỹ từ sân khấu đến tiết mục, phù hợp với độ tuổi thiếu nhi. Các tiết mục dự thi có nội dung gần gũi, được lồng ghép những câu chuyện giáo dục, những bài học một cách ý nhị, dễ hiểu, phù hợp với tâm hồn trẻ thơ.

Các bé tham gia chương trình "Tiếu lâm tứ trụ nhí". Ảnh: Hoàng Trọng

Giải thưởng của cuộc thi "Tiếu lâm tứ trụ nhí" lên đến 600 triệu đồng. Theo đó, vương quốc thắng cuộc nhận giải thưởng 200 triệu đồng, vương quốc về nhì nhận được 100 triệu đồng, đồng hạng ba mỗi vương quốc sẽ được 50 triệu đồng, giải nhất từ đêm thi thứ 4 đến đêm thi thứ 13 là 20 triệu đồng/giải. Giải thưởng được phân chia 50% cho thí sinh và 50% cho cặp HLV.


Hải Yên/Báo Tin Tức