02:16 17/02/2017

La Liga cố mãi không rút ngắn được khoảng cách doanh thu với Ngoại hạng Anh

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Javier Tebas ra nghị quyết: Đến năm 2020 rút ngắn khoảng cách về sức mạnh tài chính với Ngoại hạng Anh. Từ nhiều năm nay, người Tây Ban Nha hạ quyết tâm mà mãi vẫn chưa thể thỏa nguyện.

Cuối mùa giải này, theo dự đoán, La Liga sẽ thu về mức doanh thu là 3,58 tỷ USD, tăng 1,33 tỷ USD so với mùa giải 2011 - 2012 và tăng khoảng 290 triệu USD so với mùa giải năm ngoái.

La Liga sở hữu toàn bộ các ngôi sao hàng đầu thế giới, những đội hình mạnh nhất thế giới, những đôi giày vàng, quả bóng vàng các mùa. Các đội bóng Tây Ban Nha hấp dẫn với sự cạnh tranh bao năm qua của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Thế nhưng, xét về làm ăn kinh tế, về lợi nhuận, La Liga cố mãi vẫn chỉ đứng thứ 2 sau Ngoại hạng Anh tại châu Âu.

Sở hữu cả dàn sao khủng, La Liga cố mãi vẫn chưa vượt qua Ngoại hạng Anh về doanh thu mùa giải. Ảnh: DM

Để vươn lên, theo ông Javier Tebas La Liga sẽ lên một chiến lược để vượt qua các đối thủ lớn như Ngoại hạng Anh, đua xe công thức  1 hay giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA về doanh thu.

Trong mức doanh thu mà La Liga đạt được, hai CLB lớn nhất đất nước là Real Madrid và Barcelona đã làm nên 37% tổng doanh thu.

Trong khi đó, doanh thu từ bản quyền truyền hình gia tăng đáng kể nhất với số tiền thu về là 1,22 tỷ USD mùa giải 2015 - 2016, tăng thêm 32% so với mùa giải trước. Dự kiến, mức doanh thu mùa giải này về bản quyền truyền hình còn tăng thêm 23,7%, ở mức 1,5 tỷ USD.

Nhìn sang doanh thu của các CLB của giải Ngoại hạng Anh mà các CLB La Liga không khỏi thèm muốn. Cứ túc tắc mỗi năm mà tổng doanh thu các CLB ở giải này luôn tăng đều đều khoảng 20 - 30% qua mỗi mùa giải. Tính ở mùa giải 2014 - 2015, tổng doanh thu các CLB ở giải đấu lớn nhất nước Anh đã là 4,25 tỷ USD.

Theo hãng kiểm toán Deloitte tính toán thì mùa giải 2016 - 2017 tiếp tục là một mùa thành công về doanh thu của các CLB Anh với mức tăng trưởng tốt là 20%, tương đương doanh thu 4,7 tỷ USD.

Ở Bundesliga, doanh thu vẫn đang tăng trưởng đều. Họ có năm thứ 12 liên tiếp phá kỷ lục năm trước đó về doanh thu. Mùa giải 2015 - 2016, họ thu về 3,5 tỷ USD doannh thu, tăng 23,7% so với năm tài khóa trước đó.

Trong khi đó, 2 cầu thủ ngôi sao của La Liga là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi dẫn đầu làng thể thao thế giới trong danh sách VĐV thu nhập cao nhất năm 2016 do Tạp chí Forbes công bố. Ảnh: DM

Trong khi các ông khổng lồ làm mưa làm gió, chiếm đa phần doanh thu, Tây Ban Nha còn gặp nhiều khó khăn khi các CLB nhỏ xếp dưới thường gặp khó khăn về kinh tế. Kể từ năm 2012 cho tới nay, nhiều biện pháp kiểm soát kinh tế đang được Hội đồng Thể thao cấp cao Tây Ban Nha và Ủy ban công bằng tài chính của UEFA áp đặt tại đất nước này nhằm giúp giảm bớt khoản nợ của 42 CLB của hai giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha. 

Tính đến cuối năm 2016, các CLB Tây Ban Nha có tổng nợ là khoảng 200 triệu USD tiền thuế chưa trả cho nhà nước. Khoản nợ này năm 2012 là 810 triệu USD.

La Liga hy vọng vào năm 2020 cũng sẽ giảm khoản nợ này xuống còn hơn 50 triệu USD.

Ông Javier Tebas tuyên bố: “Xét về mặt kinh doanh, chúng tôi đặt mình trong tương quan với Ngoại hạng Anh, với Bundesliga. Mục tiêu là tới năm 2020, chúng tôi sẽ chỉ còn cách khoảng 15% mức doanh thu của Ngoại hạng Anh”.

Minh Đăng