06:09 16/06/2015

Kỹ sư Hải quân Mỹ thú nhận làm gián điệp cho Ai Cập

Một kỹ sư Hải quân Mỹ đã nhận tội cung cấp sơ đồ thiết kế USS Gerald Ford khi đang trong quá trình chế tạo cho Ai Cập.

Ngày 15/6, một kỹ sư thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã nhận tội làm gián điệp cho Ai Cập sau khi cung cấp sơ đồ thiết kế của siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Gerald Ford khi đang trong quá trình chế tạo.

Trong một thông cáo, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin cho hay Mostafa Ahmed Awwad, kỹ sư dân sự 36 tuổi làm việc tại Xưởng đóng tàu ở Norfolk (Virginia) nơi tàu sân bay USS Gerald Ford được chế tạo, hồi tháng 9/2014 đã cung cấp thông tin thu thập được cho một nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) đội lốt nhân viên tình báo Ai Cập.

Kỹ sư Mostafa Ahmed Awwad.


Awwad đã thú nhận với Thẩm phán Raymond Jackson việc trao một chiếc USB chứa dữ liệu về mặt cắt thiết kế của tàu USS Gerald Ford.

Ông John Carlin cho biết cơ quan an ninh quốc gia sẽ tiếp tục điều tra và đưa ra xét xử những đối tượng lạm dụng quyền tiếp cận các thông tin quân sự nhạy cảm.

Trong khi đó, Trợ lý Giám đốc FBI Randall Coleman khẳng định “đã ngăn chặn được việc thiệt hại hàng tỷ USD chi phí nghiên cứu và phát hiện được những sơ hở của thế hệ tàu sân bay hạt nhân mới nhất” của Mỹ.

Các công tố viên dự kiến sẽ đề nghị bản án từ 8-11 năm tù đối với Awwad.

Lính Mỹ bắn đối tượng cố tiếp cận Căn cứ Little Rock


Một người đàn ông có vũ trang đã bị bắn và thương nặng sau khi cố tiến vào Căn cứ Không quân Little Rock, mặc dù động cơ của đối tượng này chưa được làm rõ.

Đối tượng trên đã được đưa nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu với truyền thông địa phương, chỉ huy căn cứ trên, Đại tá Charles "Chip" Brown nói: "Các lính canh gác đã giao chiến với đối tượng này. Lúc đó, hắn bước xuống xe và cầm vũ khí trong tay". Theo ông Brown, hiện chưa rõ đối tượng trên đã khai hỏa hay chưa.

Hiện Căn cứ Little Rock đang phối hợp với sở cảnh sát địa phương, Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Không quân Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Quan chức địa phương cho biết FBI không nghi ngờ bất cứ mối liên hệ nào với khủng bố.


TN (Theo AFP)