12:19 05/12/2014

Kỳ phùng địch thủ

Việt Nam và Malaysia sẽ bước vào trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam (Malaysia). Với thành tích đối đầu cũng như những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đây được xem là cặp đấu cân tài cân sức.

19 giờ ngày 7/12, Việt Nam và Malaysia sẽ bước vào trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Shah Alam (Malaysia). Với thành tích đối đầu cũng như những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đây được xem là cặp đấu cân tài cân sức.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân tập PKNS ở Kelana Jaya, bang Selangor. Ảnh: Kim Dung- Chí Giáp-Phóng viên TTXVN tại Malaysia



Lịch sử đối đầu

Trong 7 lần chạm trán nhau trước đây ở giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam tỏ ra nhỉnh hơn một chút khi giành được 3 chiến thắng và thua 2. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau là năm 1998, khi Malaysia xếp cùng bảng với đội chủ nhà Việt Nam và lần đó Việt Nam đã giành chiến thắng với pha lập công duy nhất của tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn. Năm ấy, Việt Nam lọt vào đến trận đấu cuối cùng và để thua Singapore 0 - 1.

Ở giải đấu tiếp theo, Việt Nam và Malaysia hòa nhau 0 - 0 ở vòng bảng, cả 2 vào đến bán kết nhưng đều thất bại. Trong trận tranh huy chương đồng, Malaysia giành được chiến thắng cách biệt 3 - 0 nhờ công của Rosdi Talib và cú đúp của Rusdi Suparman.

Đến năm 2002, hai đội lại gặp nhau trong trận tranh giải ba. Lần này Việt Nam đã đòi nợ thành công khi giành chiến thắng 2 - 1. Phải 6 năm sau đó, Việt Nam và Malaysia mới lại đối đầu nhau. Ở vòng bảng giải đấu diễn ra tại Phuket (Thái Lan), 2 đội đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn với 5 bàn thắng được ghi và phần thắng thuộc về Việt Nam.

Loại Malaysia, Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để lọt vào bán kết, để rồi sau đó đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 3 - 2 ở trận chung kết, lần đầu lên ngôi vô địch.

Ở giải AFF Cup gần nhất, Malaysia và Việt Nam mới lần đầu tiên đụng độ nhau ở vòng bán kết. Kết quả, Malaysia vượt qua Việt Nam với tỷ số 2 - 0 sau 2 lượt trận. Và cũng giống Việt Nam, Malaysia đã lần đầu giành cúp vô địch sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết.

Lứa cầu thủ từng bị Malaysia chặn đứng ở bán kết AFF Cup 2010 của Việt Nam năm đó bây giờ vẫn còn Thành Lương, Phước Tứ, Anh Đức và Tấn Tài. Họ đang nỗ lực để thổi bùng ngọn lửa khát khao cho các cầu thủ trẻ, nhằm đòi lại món nợ lớn.

Sẵn sàng

Nhân sự cho đội tuyển Việt Nam ở mỗi trận đấu tại AFF Cup lần này luôn có những thay đổi và điều đó không hề dễ dàng với HLV Toshiya Miura. Trận bán kết gặp Malaysia cũng là lựa chọn không hề dễ dàng. Khó khăn nhất vẫn là vị trí thay thế cho Minh Tuấn, người bị treo giò trong trận đấu này.

Nhiều khả năng tài năng trẻ Võ Huy Toàn sẽ được lựa chọn. Huy Toàn là cầu thủ chơi tốc độ, mạnh mẽ trong những pha tranh chấp và rất có duyên ghi bàn. Trong những trận đấu của Việt Nam tại vòng bảng, Huy Toàn đã vài lần được hoán đổi vị trí cho Minh Tuấn và cũng thi đấu khá ấn tượng. Bên cạnh đó, Vua phá lưới nội V - League 2014 Thanh Trung cũng sẽ là sự thay thế xứng đáng.

Lịch sử đối đầu Việt Nam - Malaysia ở giải vô địch ĐNA

2010: Việt Nam 0 - 0 Malaysia (bán kết lượt về - Hà Nội)

2010: Malaysia 2 - 0 Việt Nam (bán kết lượt đi - Kuala Lumpur)

2008: Việt Nam 3 - 2 Malaysia (vòng bảng - Phuket)

2002: Việt Nam 2 - 1 Malaysia (tranh giải 3 - Jakarta)

2000: Việt Nam 0 - 3 Malaysia (tranh giải 3 - Bangkok)

2000: Việt Nam 0 - 0 Malaysia (vòng bảng - Songkhla)

1998: Việt Nam 1 - 0 Malaysia (vòng bảng - Hà Nội)



Việt Nam vẫn còn đó những sự lo lắng về hàng phòng ngự. Cùng với việc phải thi đấu trên sân khách, HLV Miura chắc chắn sẽ có những điều chỉnh ở tuyến này để đảm bảo sự chắc chắn.

Đáng tiếc nhất là khi hậu vệ trái Xuân Thành không kịp bình phục cho trận bán kết lượt đi và các ứng cử viên thay thế là Minh Tùng, Văn Biển. Minh Tùng dù có thể lực, thể hình tốt hơn, nhưng còn non kinh nghiệm trận mạc. Trong khi đó, Văn Biển có lợi thế về kinh nghiệm, khả năng chịu đựng sức ép rất tốt nhưng tốc độ và thể lực không bằng cầu thủ đàn em.

Chiến thuật có lẽ là điều được người hâm mộ quan tâm nhất trong trận đấu này. Và sự lựa chọn hợp lý nhất cho nhà cầm quân người Nhật Bản đó là lối đá phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công nhanh. Sự lựa chọn này hợp lý trong bối cảnh Việt Nam mất tiền vệ công Minh Tuấn và hướng tới trận quyết đấu ở lượt về trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, Việt Nam lại không mạnh trong đá phòng ngự mà là lối đá tấn công quyến rũ.

Trong khi đó, những năm gần đây Malaysia luôn là đối thủ mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, những gì thể hiện ở vòng đấu bảng cho thấy phong độ của “Những chú hổ” đang có chiều hướng đi xuống. Malaysia phụ thuộc khá nhiều vào những cựu binh. Trận bán kết này Malaysia lại thiếu vắng 2 vị trí quan trọng.

Đáng chú ý nhất chính là đội trưởng Shukor Bin Adan. Cầu thủ này đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần bên phía đội chủ nhà. Adan chơi khá hay và có thể thi đấu được ở nhiều vị trí. Khi gặp Myanmar và Thái Lan ở vòng bảng, cầu thủ sinh năm 1979 này được xếp ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng đối đầu với Singapore, Shukor được kéo về đá trung vệ và thi đấu rất hay.

Trận này, Malaisia đã có sự trở lại của Safee Sali. Tiền đạo này cũng đã lấy lại được cảm giác ghi bàn trong trận gặp Sigapore sau hơn 1 năm trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Safee chính là tác giả của 2 bàn vào lưới Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010.


Bình Minh