06:14 18/06/2011

Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6: Đồng chí Đinh Thế Huynh gặp gỡ các nhà báo quân đội

Sáng 17/6, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm báo Quân đội Nhân dân và nói chuyện với các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí trong quân đội khu vực phía Bắc.

Sáng 17/6, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm báo Quân đội Nhân dân và nói chuyện với các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí trong quân đội khu vực phía Bắc.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng các nhà báo quân đội nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2011). Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, báo chí quân đội đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thể hiện tốt vai trò, chức năng tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với truyền thống vẻ vang, được tổ chức chặt chẽ, báo chí quân đội đã khẳng định là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, cổ vũ công cuộc đổi mới, thông tin tuyên truyền về xây dựng quân đội, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí yêu cầu, trong giai đoạn hiện nay, báo chí nói chung và báo chí quân đội nói riêng đang có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do vậy, báo chí quân đội phải không ngừng đổi mới, tổ chức tốt nguồn tin, kiểm chứng, xử lý thông tin chặt chẽ, kịp thời, chính xác; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tạo ra sự đồng thuận nhất trí cao trong triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xuân Trường