11:23 15/11/2012

Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, truy tặng và trao các Huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước tặng 21 vị là cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ...

Trong không khí Ngày hội đại đoàn kết dân tộc trên mọi miền Tổ quốc, sáng 15/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, truy tặng và trao các Huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước tặng 21 vị là cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; đồng thời tổng kết, trao giải cho các tác giả của 66 tác phẩm đạt Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 10 - năm 2012.


Dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tổ chức thành viên của Mặt trận.


Ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất (MTDTTN) Việt Nam 82 năm qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Những đóng góp to lớn của MTDTTN Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.


Tự hào phát huy truyền thống vẻ vang của MTDTTN Việt Nam, đồng chí Huỳnh Đảm trân trọng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chung sức, chung lòng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Thanh Hòa