05:06 15/05/2017

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/1941, Đội thiếu nhi cứu quốc (tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) được thành lập. Trong suốt 76 năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lớn mạnh ở khắp các địa phương trong cả nước, đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng Tổ quốc.

Các đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động cách mạng, các phong trào như làm liên lạc, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xoá mù chữ…có nhiều em trở thành anh hùng thiếu nhi, là những gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo.

Ngày nay, với 12 triệu đội viên và hơn 6 triệu nhi đồng, các em đang là thế hệ măng non tiếp bước cha anh trên con đường xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tư liệu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:

Đại hội Thiếu nhi toàn quốc năm 1960. Ảnh: Ngọc Khanh/TTXVN

Thiếu nhi quận Ba Đình, Hà Nội trong ngày Kỷ niệm thành lập Đội TNTP lần thứ II (15/5/1962). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Học sinh cấp 1 xã Khánh Thịnh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình tham gia sản xuất trong dịp hè (tháng 3/1959), góp phần chống Mỹ xâm lược. Ảnh: Tư liệu TTXVN

"Hũ gạo chống Mỹ" là phong trào kế hoạch nhỏ trong những năm kháng chiến chống Mỹ được các em thiếu nhi cả nước nhiệt tình tham gia. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Các em thiếu niên xã Hoài Xuân huyện Hoài Nhơn, Bình Định thường xuyên chăm sóc phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ của xã. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Các em thiếu nhi Hà Nội thăm cụ Nguyễn Thị Hằng, mẹ liệt sỹ Dương Văn Nội (anh hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp khi tròn 15 tuổi). Ảnh: Đình Trân/TTXVN


TTXVN/Tin Tức