02:15 03/02/2015

Kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam - Ba Lan

Nhân dịp kỉ niệm 65 năm Ba Lan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao (4/2/1950 - 4/2/2015), đại sứ quán Ba Lan đã phát thông cáo báo chí nhấn mạnh về ý nghĩa của mối quan hệ sâu sắc này.

Nhân dịp kỉ niệm 65 năm Ba Lan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao (4/2/1950 - 4/2/2015), Đại sứ quán Ba Lan đã phát thông cáo báo chí nhấn mạnh về ý nghĩa của mối quan hệ sâu sắc này.

Trong thông cáo, bà Barbara Szymanowskatại, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam nêu rõ: Mối quan hệ chính trị giữa Ba Lan và Việt Nam được phát triển thông qua các chuyến thăm cấp cao. Năm 2014, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh đã có chuyến thăm Ba Lan. Cũng trong năm đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, ông Tomasz Siemoniak, cũng tới thăm Việt Nam. Mối quan hệ chính trị và tình hữu nghị mà dân tộc Việt Nam dành cho Ba Lan là những tiềm năng lớn lao giúp tăng cường quan hệ kinh tế giữa Ba Lan và Việt Nam.

Ba Lan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về văn hóa, khoa học và giáo dục với Việt Nam. Hiện Hiệp định khung cho gói tín dụng Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) trị giá 250 triệu Euro cho Việt Nam đang được đàm phán.

Thông cáo báo chí cũng nhấn mạnh, bất chấp khoảng cách và sự khác biệt về văn hóa, tình hữu nghị giữa chính phủ, dân tộc và nhân dân hai nước Việt Nam - Ba Lan vẫn không ngừng phát triển.

Hoàng Dương