01:22 20/01/2012

Kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung tại Hồng Công và Ma Cao

Tối 20/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Công và Ma Cao (Trung Quốc) đã tổ chức kỉ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2012).

Tối 20/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Công và Ma Cao (Trung Quốc) đã tổ chức kỉ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2012) với sự tham dự của nhiều quan chức đến từ Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Công và khách mời sở tại.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã phát biểu tại lễ kỉ niệm. Ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)


Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước.

Đồng thời, Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với Trung Quốc, nguyện cùng Trung Quốc nỗ lực để củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, sự đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt - Trung.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã vui mừng thấy rằng, trong những năm gần đây, trên cơ sở phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển.

Về phần mình, ông Lã Tân Hoa, Trưởng Đại diện Bộ Ngoại Trung Quốc tại Hồng Công nhấn mạnh mối tình hữu nghị Trung – Việt do các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước xây dựng và dày công vun đắp là tài sản quý báu chung của nhân dân hai nước.

Trong 62 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước trải qua tiến trình phát triển không phẳng lặng song hợp tác hữu nghị luôn là xu thế chính trong quan hệ hai nước.

Những năm gần đây, dưới sự quan tâm chỉ đạo của hai Lãnh đạo hai Đảng, hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt được phát triển toàn diện.

Ông Lã Tân Hoa tin rằng, việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 62 năm là thời cơ để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thúc đẩy cùng phát triển, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ Trung – Việt.

Các đại biểu dự lễ kỉ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tại Ma Cao. Ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)


Trước đó, vào tối 17/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Công và Ma Cao đã tổ chức kỉ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tại Ma Cao. Trưởng Đại diện Bộ Ngoại Trung Quốc tại Ma Cao Hồ Chính Dược cũng nhận định rằng hiện nay mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển hết sức tốt đẹp và việc tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước.

Hà Ngọc - Thành Dương (P/v TTXVN tại Hồng Công)