04:00 27/04/2012

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngày 26/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (28/4/1962-28/4/2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngày 26/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (28/4/1962-28/4/2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng ra đời đã trở thành trung tâm quản lý các hoạt động văn hóa tâm linh, nơi nghiên cứu khoa học về Đền Hùng và thời đại Hùng Vương; lưu giữ, bảo tồn và giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam. Đồng thời quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong thời kỳ mới, quản lý rừng quốc gia Đền Hùng 538 ha trên tổng diện tích 1.032 ha để đảm bảo môi trường sinh thái và sự cổ kính linh thiêng của di tích quốc gia đặc biệt.

Các di tích tín ngưỡng thờ tự Vua Hùng như: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Lăng Hùng Vương... được quản lý, bảo tồn, tôn tạo ngày càng khang trang, bề thế. Các giá trị văn hóa truyền thống cội nguồn được quy tụ về nơi thờ tự thiêng liêng của dân tộc: Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ, đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, các công trình văn hóa đã và đang được tôn tạo để đón đồng bào cả nước về thăm viếng tổ tiên.

Từ khi được thành lập đến nay, Khu di tích lịch sử Đền Hùng được tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương. Hàng năm, công tác tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương được đảm bảo trang nghiêm, thành kính theo nghi thức truyền thống. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phục vụ đồng bào hành hương về đất Tổ được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, tạo ấn tượng với nhân dân cả nước và du khách quốc tế. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2012, Phú Thọ đã đón trên 6 triệu lượt khách hành hương về đất Tổ.

Vũ Bắc