03:11 25/03/2011

Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chilê

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chilê đã phối hợp với Đại sứ quán Chilê tại Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Chilê (25/3/1971 – 25/3/2011).

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chilê đã phối hợp với Đại sứ quán Chilê tại Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Chilê (25/3/1971 – 25/3/2011).

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chilê, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng tới Ngài Sebastian Piñera Echenique, Tổng thống nước Cộng hòa Chilê.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Chilê tại Việt Nam Fernando Urrutia đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là kể từ khi ngài Salvador Allende, khi đó là Chủ tịch Thượng viện Chilê, sang thăm Việt Nam tháng 5/1969 để bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ của Chilê đối với cuộc đấu tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Sau khi ông Allende đắc cử Tổng thống, Chilê đã trở thành quốc gia thứ hai ở Mỹ Latinh, sau Cuba, mở đại sứ quán tại Việt Nam.

Ông cũng bày tỏ hy vọng chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy truyền thống, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương vì lợi ích của cả hai dân tộc.

H.N