03:12 28/03/2015

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Sáng 28/3, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2015). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng dự và phát biểu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, cán bộ hưu trí; đại diện lực lượng vũ trang, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các cựu chiến binh; đại diện các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các tầng lớp nhân dân; đặc biệt sự có mặt của 300 cựu chiến binh Mặt trận 4 Quảng Đà đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc...

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ôn lại lịch sử ngày giải phóng Đà Nẵng và chặng đường phát triển của thành phố sau 40 năm giải phóng.

Đồng chí khẳng định, sự kiện giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975 mãi mãi là một trong những trang sử vẻ vang, chói lọi nhất của thành phố Đà Nẵng anh hùng; là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là bản anh hùng ca tuyệt với về đức hy sinh cao cả, tinh thần bất khuất và ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân Đà Nẵng....

Trong những năm tới, giữ vững thành quả đã đạt được, thành phố quyết tâm phát triển một cách toàn diện và bền vững hơn. Mục tiêu lớn là tập trung xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế- xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông vận tải quan trọng trong nước và quốc tế.

Mục tiêu trở thành trung tâm bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tài chính- ngân hàng; một trong những trung tâm y tế, văn hóa-thể thao, giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ cao của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước; có tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; thành phố động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung...

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Phó Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả Đà Nẵng đạt được sau 40 năm giải phóng, đặc biệt từ sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng và Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuốc Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, trung tâm của khu vực miền Trung, Đà Nẵng cần phát huy và tập trung phát triển mạnh vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch, thương mại, tài chính-ngân hàng, vận tải, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế... thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sản phẩm.

Thành phố đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ phụ trợ... ; tiếp tục phát triển trở thành một trung tâm kinh tế biển, trung tâm nghề cá, với hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch vụ phục vụ nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và xuát khẩu thủy sản đồng bộ, hiện đại.

Thành phố cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị; đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng và phát triển trở thành thành phố sự kiện, thành phố môi trường, văn minh, hiện đại. Đà Nẵng tập trung giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc, quản lý trật tự đô thị nề nếp, chặt chẽ; xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa và con người văn hóa phù hợp với văn minh đô thị....

Thành phố cần quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trước mắt và lâu dài, thành phố tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để cùng với toàn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên...

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng, tối 28/3, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm để phục vụ nhân dân.


Văn Sơn (TTXVN)