03:10 26/03/2011

Kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam: Kỳ tích thoát nghèo ở một vùng căn cứ cách mạng

Nam Đông, vùng căn cứ địa cách mạng của Thừa Thiên - Huế trong những tháng năm kháng chiến, đã trở thành huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới với những kỳ tích trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Nam Đông, vùng căn cứ địa cách mạng của Thừa Thiên - Huế trong những tháng năm kháng chiến, đã trở thành huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới với những kỳ tích trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Còn nhớ, năm 2008, lần đầu tiên ở huyện miền núi Nam Đông có một số xã tự nguyện xin thôi hưởng Chương trình 135 và sau này 100% số xã xin thôi hưởng chương trình, đồng nghĩa với việc mỗi địa phương mất đi khoản đầu tư từ Nhà nước. Bí thư Huyện ủy Nam Đông Trần Xuân Bình cho rằng, đó là phẩm chất anh hùng của người dân nơi đây; Nam Đông không vì lợi riêng bởi nhiều nơi còn nghèo hơn mình.

Những năm qua, diện mạo Nam Đông nhanh chóng đổi thay. Với sự đầu tư của Nhà nước và một phần huy động từ sức dân, từ năm 2000 đến nay, huyện Nam Đông đã nhựa hóa và bê tông hóa thêm 79 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 8 cầu kiên cố, hệ thống giao thông đã thông suốt về tận thôn, bản, cụm dân cư, không bị ách tắc trong mùa mưa lũ như trước. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng thêm 13 hồ đập kiên cố, kiên cố hóa 24 km kênh mương, đảm bảo tưới cho hơn 90% diện tích lúa nước.

Bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu ở Nam Đông trồng và khai thác cao su.


Huyện xây dựng mới 16,3 km đường dây trung thế, 32,9 km đường dây hạ thế, 17 trạm biến áp, kéo điện từ lưới điện quốc gia về cho 100% số xã. Nguồn vốn định canh, định cư trong giai đoạn này cũng tập trung 19,7 tỉ đồng đầu tư cho các công trình giao thông, giếng nước, các công trình phúc lợi, hỗ trợ khai hoang ruộng nước, giúp tách hộ, lập vườn cho 276 hộ nghèo ổn định nơi ăn chốn ở. Nam Đông còn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế thấp sang trồng rừng, cao su, trồng cau và cây có múi. Đến nay, tổng diện tích cao su toàn huyện đạt 3.538 ha, trong đó khoảng 900 ha đã cho khai thác mủ, bình quân cho thu nhập 35 triệu đồng/ha. Kinh tế vườn với tổng diện tích 584 ha, thu nhập bình quân mỗi ha 23,5 triệu đồng.

Ngành nông nghiệp huyện chú trọng đưa các loại rau, quả như bí đao, mướp đắng, ớt vào sản xuất mang lại giá trị kinh tế trên 50 triệu đồng/ha. Các địa phương vận động nhân dân chuyển hẳn từ phương thức canh tác phát, cốt, đốt, trỉa sang thâm canh lúa nước và hoa màu. Diện tích lúa nước đạt gần 390 ha, năng suất bình quân trên 50 tạ/ha/năm. Sản lượng lương thực đạt 3.850 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 170 kg; giá trị thu nhập 1 ha đất canh tác đã đạt 18 triệu đồng, gấp đôi so với những năm 2000 trở về trước. Diện tích rừng trồng kinh tế đến nay đạt khoảng 4.300 ha, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện. Người dân từng bước chuyển đổi phương thức chăn nuôi gia trại và trang trại, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được huyện xác định là ngành kinh tế quan trọng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Cùng với các chính sách đầu tư, hỗ trợ của tỉnh, huyện có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư, khai thác, phát huy tiềm năng trên địa bàn. Các ngành nghề cơ khí, may mặc, sửa chữa xe máy, điện tử, dịch vụ kinh doanh tiếp tục phát triển, góp phần chuyển dịch theo hướng tăng dần lao động phi nông nghiệp…

Giai đoạn 2011-2015, Nam Đông tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Nông nghiệp được xác định là ngành trọng điểm sẽ tập trung phát triển một cách bền vững và nâng cao giá trị mỗi ha từ 27 triệu đồng đến 29 triệu đồng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, đá granit, sa khoáng, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp. Huyện tập trung quy hoạch và phát triển nhanh các dịch vụ sản xuất kinh doanh ở những trục đường chính và khu vực trung tâm huyện, trung tâm cụm xã.

Nam Đông phấn đấu 100% xã có hệ thống phát thanh, 100% thôn, cơ quan và 95% hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 19 triệu đến 20 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 6 - 7%.

Quốc Việt