09:08 27/09/2012

Kỷ niệm 20 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều 26/9, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (25/9/1992 - 25/9/2012). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chúc mừng các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và thành viên của Ủy ban qua các thời kỳ.

Chiều 26/9, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (25/9/1992 - 25/9/2012). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chúc mừng các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và thành viên của Ủy ban qua các thời kỳ.


 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 

Ngày 25/9/1992, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 9 đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh.


Trải qua 20 năm, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện 10 dự án luật, 18 dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trong đó có những dự án luật, pháp lệnh quan trọng như Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp… Ủy ban đã tiến hành hàng trăm cuộc giám sát bằng nhiều hình thức với nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh việc xem xét các báo cáo, giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban đã tổ chức các đoàn giám sát theo chuyên đề, tăng cường các hoạt động khảo sát.


Ủy ban đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, có đóng góp quan trọng vào hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, đáp ứng được việcKỷ niệm 20 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng an ninh của đất nước ngày càng vững mạnh.


Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã đạt được trong 20 năm qua. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược, trong đó quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của toàn dân, của cả hệ thống chính trị.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều thách thức lớn, tình hình an ninh thế giới biến động phức tạp, khó lường, nhất là các vấn đề chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo, an ninh phi truyền thống. Vì vậy, việc giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội vẫn luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

 

Quang Vũ