12:09 10/12/2011

Kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (1911 - 2011) và trao bằng công nhận Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (1911 - 2011) và trao bằng công nhận Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến dự.

Được khởi công vào năm 1901 và hoàn thành sau 10 năm xây dựng, Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc quy mô, độc đáo, góp phần tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX. Nơi đây cũng là chứng tích thiêng liêng, ghi dấu những sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng của Hà Nội cũng như của dân tộc Việt Nam. 100 năm trường tồn cùng Hà Nội, ngày nay Nhà hát Lớn cùng không gian Quảng trường Cách mạng Tháng Tám được chính thức công nhận là Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

PV