09:00 06/09/2012

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 5 và 6/9. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 5 và 6/9. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.


 

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại kỳ họp.

 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Hội nghị Trung ương 6 sẽ tiến hành họp về 3 vấn đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Thực hiện chức năng tư vấn cho Bộ Chính trị, góp phần chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), tại kỳ họp này, các thành viên Hội đồng sẽ thảo luận các dự thảo báo cáo tư vấn về: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; Phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Một số lý luận và thực tiễn tham khảo cho việc nghiên cứu, lựa chọn quyết sách mới về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.


Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh đã nêu những nội dung chính đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận nhằm nâng cao chất lượng xây dựng các báo cáo tư vấn. Về doanh nghiệp nhà nước, kinh tế nhà nước, các thành viên Hội đồng cần làm rõ: Vai trò, vị trí của kinh tế nhà nước mà nòng cốt là doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiêu chí đánh giá doanh nghiệp trên các mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từ đó có đánh giá đúng và tạo sự đồng thuận xã hội về vai trò, vị trí khu vực kinh tế nhà nước mà nòng cốt là doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất những quan điểm cho định hướng tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty; những vấn đề cần tập trung giải quyết, nhất là về chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu, đổi mới quản lý nhà nước với doanh nghiệp nhà nước, về quản lý, quản trị doanh nghiệp...


Từ thực trạng giáo dục và đào tạo, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng làm rõ những vấn đề đặt ra cần giải quyết, nhất là về vai trò, vị trí, mục tiêu, thể chế, chính sách, thực chất chất lượng và môi trường giáo dục đào tạo. Hội đồng đề xuất hoàn thiện quan điểm chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; làm rõ tư tưởng, nhận thức về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Hội đồng làm rõ những nhiệm vụ cấp bách và khâu đột phá về đổi mới nhận thức tư duy về giáo dục, đào tạo; xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý và phát triển giáo dục, đào tạo; điều kiện tiên quyết cho sự thành công của công cuộc “đổi mới căn bản, toàn diện” giáo dục, đào tạo.


Về khoa học và công nghệ, Hội đồng cần luận chứng làm rõ bối cảnh mới và sự cần thiết phải ra nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ trong điều kiện hiện nay; quan điểm và nhận thức mới cần bổ sung so với Nghị quyết trước của Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ; nội dung chính của đổi mới cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.


Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Kỳ họp này, Hội đồng thảo luận về những vấn đề quan trọng. Thường trực Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp những ý kiến thiết thực, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo trên, kịp thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.


Hương Thủy