07:05 30/07/2011

Klinsmann có thể dẫn dắt đội tuyển Mỹ

Juergen Klinsmann (ảnh) hiện là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên (HLV) đội tuyển (ĐT) Mỹ sau khi Bob Bradley bất ngờ bị sa thải.

Juergen Klinsmann (ảnh) hiện là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên (HLV) đội tuyển (ĐT) Mỹ sau khi Bob Bradley bất ngờ bị sa thải.

Hôm thứ năm vừa qua, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã ra quyết định sa thải ông Bob Bradley sau 4 năm rưỡi tại vị. Bradley được bổ nhiệm làm HLV tuyển Mỹ vào mùa hè năm 2007. Ông đã có sự khởi đầu rất thuận lợi, với việc Mỹ vô địch Cúp Vàng Concacaf ngay trong năm đó sau trận thắng 2 - 0 trước kình địch Mexico ở trận chung kết. Dưới thời Bradley, tuyển Mỹ đã có những thời khắc ấn tượng, như chiến thắng gây sốc trước Tây Ban Nha trên đường tiến đến trận chung kết Braxin tại Confederations Cup 2009. Nhưng ở mùa hè này, tuyển Mỹ đã không thể giành chức vô địch Cúp Vàng khi để thua Mexico 2 - 4 trong trận chung kết. Chính thất bại này đã khiến HLV 53 tuổi này mất ghế.

Liên đoàn bóng đá Mỹ hiện xem Juergen Klinsmann là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV ĐTQG. Cựu tiền đạo lừng danh này đã để lại dấu ấn về tài năng huấn luyện khi giúp tuyển Đức thi đấu khởi sắc ở World Cup 2006. Sau World Cup năm ấy, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ, Sunil Gulati, đã trải thảm đỏ mời Klinsmann nhưng không đạt được thỏa thuận. Klinsmann chọn Bayern Munich làm “bến đỗ” tiếp theo, nhưng không có được thành công và từ đó đến nay đã xa rời nghiệp huấn luyện. Thời gian qua, ông làm việc cho kênh ESPN với tư cách bình luận viên.

Theo giới truyền thông Mỹ, ông Sunil Gulati đã nối lại liên lạc với Klinsmann và đã gửi email cho HLV người Đức. Trong thời gian tới, phía Liên đoàn bóng đá Mỹ sẽ đưa ra lời đề nghị chính thức. Klinsmann sở hữu một căn nhà ở Huntington Beach thuộc miền Nam California, nơi ông thường xuyên sống cùng vợ và hai con. Nếu đồng ý với lời đề nghị của Sunil Gulati, Klinsmann sẽ trở thành HLV tuyển Mỹ đầu tiên kể từ năm 1995 sinh ra ở bên ngoài nước Mỹ.

Ngoài Klinsmann, có tin đồn cho rằng, Guus Hiddink cũng nằm trong danh sách ứng viên. HLV người Hà Lan này đang dẫn dắt ĐT Thổ. Hợp đồng giữa Hiddink và tuyển Thổ chỉ hết hạn khi chiến dịch EURO 2012 kết thúc. Ngay cả khi tuyển Thổ không thể vượt qua vòng loại, Hiddink chỉ có thể ra đi vào cuối năm nay. Nếu thực sự muốn Hiddink, người Mỹ đành phải chờ.

Marcelo Lippi, nhà vô địch World Cup 2006 với tuyển Italia, cũng được nhắc đến. Tuy nhiên, khả năng này là rất thấp khi Lippi hiện chỉ muốn làm việc ở trong nước. Marcelo Bielsa, cựu HLV tuyển Áchentina và Chilê, đặc biệt được các quan chức Liên đoàn bóng đá Mỹ ưa thích vì ông chủ trương phong cách thi đấu tấn công, phóng khoáng, đẹp mắt. Tuy nhiên, chỉ mới cách đây một tuần, ông đã ký hợp đồng với đội bóng Athletic Bilbao ở Liga.
Liên quan đến chuyện HLV ĐTQG, hôm qua, Liên đoàn bóng đá Áchentina đã chính thức chọn Alejandro Sabella cho vị trí thay thế Sergio Batista. Sau khi Copa America 2011 kết thúc, Batista đã bị sa thải vì chỉ giúp ĐT Áchentina giành vỏn vẹn một chiến thắng và bị loại ở tứ kết. Sabella chính là HLV đã vô địch Copa Libertadores với Estudiantes cách đây 2 năm. Thách thức đầu tiên của ông ở cương vị mới chính là chiến dịch của ĐT Áchentina ở vòng loại World Cup 2014.

TUỆ MINH