05:15 16/05/2014

Kính thông minh Google Glass lên kệ tại Mỹ

Kính mắt thông minh kết nối Internet "Google Glass" phiên bản khám phá vừa được tung ra thị trường Mỹ với số lượng không hạn chế ở mức giá 1.500 USD.

Những người yêu thích công nghệ sẽ có cơ hội để sở hữu loại kính mắt thông minh kết nối Internet "Google Glass" phiên bản khám phá, khi ngày 14/5 vừa qua "đại gia" công nghệ Google quyết định tung sản phẩm này ra thị trường Mỹ với số lượng không hạn chế ở mức giá 1.500 USD.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội "Google +", hãng này cho biết sau ngày bán thử nghiệm 15/4, Google quyết định tung sản phẩm vẫn trong giai đoạn phát triển này ra thị trường. Theo đó, Google sẽ tiếp tục cải tiến phần cứng và phần mềm của Glass để hoàn thành phiên bản thương mại, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2014.

Theo giới công nghệ, mức giá 1.500 USD hiện nay của Google Glass là tương đối "chát" khi mà thiết kế bên trong cho thấy giá linh kiện cấu thành sản phẩm chỉ vào khoảng 152 USD. Trước đó, phiên bản đặc biệt của loại kính mắt tương lai này đã được bán với số lượng hết sức hạn chế vào ngày 15/4.


Google Glass được giới thiệu lần đầu tiên với tên gọi Project Glass vào tháng 6/2012 tại Hội nghị Google I/O. Chiếc kính mắt thông minh này có thể kết nối Internet sử dụng mạng không dây Wi-Fi hoặc qua kết nối không dây với điện thoại. Camera gắn trên Google Glass có độ phân giải 5 megapixel hỗ trợ quay phim 720p. Người sử dụng có thể điều khiển Google Glass thông qua giọng nói hoặc bằng cảm biến tích hợp trên gọng kính. Trong giai đoạn thử nghiệm hiện nay, các nhà phát triển phần mềm vẫn đang xây dựng ứng dụng cho thiết bị, như dự báo thời tiết, chia sẻ video và các trò chơi.

Kính thông minh Google Glass là một trong những thiết bị công nghệ được nhiều người quan tâm ngay từ khi Google giới thiệu ý tưởng, nhưng sản phẩm này cũng làm dấy lên lo ngại về vấn đề xâm phạm quyền riêng tư. Vì vậy, "gã khổng lồ công nghệ" đã phải ra tuyên bố bác bỏ ý kiến cho rằng sản phẩm kính mắt thông minh của hãng là một công cụ "tiếp tay", và khẳng định Google Glass không phải sản phẩm để theo dõi hay ghi hình trộm vì thiết bị này được điều khiển bằng giọng nói và nháy sáng mỗi khi nhận lệnh.

Tháng 3 vừa qua, Google đã công bố kế hoạch hợp tác với Luxottica, tập đoàn danh tiếng của Italy đứng đằng sau những thương hiệu kính mắt hàng đầu thế giới Oakley, Alain Mikli, Ray-Ban và Vogue-Eyewear, để sản xuất và phân phối sản phẩm kính thông minh kết nối Internet tại Mỹ.


QC (Theo AFP)