Yêu cầu chính phủ Mỹ giải quyết thâm hụt ngân sách

Các giám đốc điều hành (CEO) của 86 tập đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ, trong đó có Boeing, Microsoft, Cisco System và Golden Sachs, ngày 25/10 đã ký một bức thư chung hối thúc Quốc hội nước này nhanh chóng gạt bỏ những mâu thuẫn chính trị đảng phái để tìm ra các giải pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang.

Tờ "Nhật báo Phố Wall" (Wall Street Journal) đã đăng tải thông tin trên và nhận định đây là tiếng nói thống nhất hiếm hoi giữa các tập đoàn doanh nghiệp Mỹ về một vấn đề mà họ cho rằng nếu không sớm giải quyết sẽ đe dọa sự phục hồi vốn chưa ổn định của nền kinh tế Mỹ cũng như đe dọa an ninh quốc gia.


Trụ sở Cục dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington DC. Ảnh: AFP/TTXVN



Sát đến ngày bầu cử 6/11 ở Mỹ, giới lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu ở nước này lo ngại sự bế tắc chính trị liên quan đến vấn đề giảm nợ công sẽ dẫn đến việc tự động cắt giảm chi tiêu công trong trường hợp hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận về vấn đề ngân sách từ nay đến cuối năm 2012. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC mới đây, Giám đốc điều hành ngân hàng Goldman Sachs, ông Lloyd Blankfein, đã cảnh báo rằng "bức tường ngân sách" có thể sẽ làm trệch hướng đà phục hồi kinh tế của Mỹ.

Theo báo cáo của Phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) đưa ra hồi đầu tháng, trong tài khóa 2012 kết thúc ngày 30/9 vừa qua, chính phủ liên bang Mỹ bị thâm hụt ngân sách 1.090 tỷ USD, giảm 207 tỷ USD so với mức thâm hụt 1.297 tỷ USD của tài khóa 2011. Đây là năm thứ tư liên tiếp, thâm hụt ngân sách của Mỹ ở trên ngưỡng 1.000 tỷ USD. Thâm hụt ngân sách hàng năm đã khiến cho món nợ quốc gia của Mỹ tăng mạnh. Tính đến ngày 4/9 vừa qua, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 16.000 tỷ USD và dự kiến đến cuối năm nay sẽ vượt trần cho phép 16.394 tỷ USD, chiếm 104% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ.


TTXVN/Tin tức
Mỹ cam kết cắt giảm 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách
Mỹ cam kết cắt giảm 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông mục tiêu trong một thập kỷ tới sẽ cắt giảm 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách liên bang trong khi tiếp tục theo đuổi các chương trình đầu tư cho giáo dục và một số hạng mục quan trọng khác phục vụ sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN