Xuất khẩu sang Nam Phi tiếp tục thuận lợi

Trong quý 1/2012, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường Nam Phi đạt 133,51 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị xuất khẩu của các nhóm hàng phi đá quý và kim loại quý đạt 92,52 triệu USD, tăng 25%. Đây là một thuận lợi mà doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt để đẩy mạnh xuất khẩu hàng vào Nam Phi để từ đó tỏa đi khắp thị trường châu lục này.

Thị trường châu Phi hứa hẹn nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt


Nhận định từ các chuyên gia thương mại, xuất khẩu quí I này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh về giá trị của nhiều nhóm hàng so với cùng kỳ năm ngoái với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,18 lần đạt 15,66 triệu USD, hạt điều tăng 2,03 lần đạt 1,61 triệu USD, giày dép tăng 24% đạt 12,61 triệu USD, nhóm hàng máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng tăng hơn 3,9 lần…

Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự dẫn đầu của nhóm hàng công nghiệp khi chiếm tỷ trọng 50% trong cơ cấu hàng xuất khẩu,tuy nhiên, nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực có sự sụt giảm tới 12% về giá trị so với quý 1/2011 khi tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 10,02 triệu USD, chủ yếu do lượng và giá mặt hàng gạo sụt giảm (lượng giảm 7%, giá bình quân giảm 16%) khi phải cạnh trạnh gay gắt với các nguồn cung châu Á khác như Ấn Độ và Thái Lan.


Các chuyên gia thương mại cho rằng, mặc dù đây là lục địa nghèo nhưng nhờ có nguồn thu từ xuất khẩu nhiều loại tài nguyên quý và với dân số đông nên châu lục này hiện là thị trường có sức mua khá mạnh. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt được nhu cầu này mà lên kế hoạch xâm nhập thị trường với những phương thức như đẩy mạnh quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm cụ thể, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của mình thông qua các chiêu thức như khuyến mại, tặng sản phẩm dùng thử… Đặc biệt là chú trọng đến thị hiếu cũng như sở thích của người tiêu dùng bản địa để bán những thứ họ cần chứ không thể kinh doanh theo lối mòn. Hơn nữa, với việc kinh tế Nam Phi năm 2012 dự báo sẽ tiếp tục giữ được tăng trưởng ổn định với mức tăng GDP khoảng 3%, sự không ngừng gia tăng đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, nỗ lực cắt giảm tỉ lệ thất nghiệp sẽ khiến sức mua, nhu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu gia tăng, xuất khẩu của nước ta sang thị trường Nam Phi trong các tháng tới dự báo sẽ tiếp tục gặp được nhiều điều kiện thuận lợi./.

Kim Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN