Xuất khẩu lô bánh trung thu đầu tiên sang Mỹ

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam ngày 4/7 đã xuất khẩu lô hàng bánh trung thu đầu tiên sang thị trường Mỹ.

Ảnh minh họa - TTXVN

Đây là những lô bánh trung thu sản xuất sớm và được vận chuyển qua container đường biển để kịp thời điểm bắt đầu mùa trung thu tại Mỹ, hướng tới đối tượng là cộng đồng người châu Á sống tại Mỹ.

Các sản phẩm được xuất khẩu đợt này gồm bánh trung thu thập cẩm, bánh trung thu hạt sen, bánh trung thu nhân sầu riêng và bánh trung thu đậu xanh lá dứa... Mondelez Kinh Đô Việt Nam xuất khẩu sản phẩm bánh trung thu qua thị trường Mỹ thông qua hệ thống phân phối của Mondelēz International (một tập đoàn của Mỹ).

Ông Vũ Quốc Tuấn, Phó Tổng giám đốc đối ngoại và Truyền thông Nội bộ, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết: Tết trung thu và bánh trung thu là một nét đẹp văn hóa lâu đời của Việt Nam và các nước châu Á. Vì thế, Mondelez Kinh Đô Việt Nam mong muốn chia sẻ những nét đẹp này với các cộng đồng Việt kiều xa quê hương thông qua những sản phẩm bánh trung thu ngọt ngào hương vị truyền thống.

Theo ông Vũ Quốc Tuấn, việc xuất khẩu bánh trung thu không hề dễ dàng vì thị trường Mỹ có những quy định nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm được thiết lập bởi FDA (Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ). Nhưng với quyết tâm và nỗ lực, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã khẳng định chất lượng của những sản phẩm sản xuất tại Việt Nam hoàn toàn đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.

Bên cạnh những lô hàng bánh trung thu xuất khẩu đầu tiên trong năm 2016, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam sẽ tiếp tục sản xuất những sản phẩm bánh trung thu cho thị trường Việt Nam.

Mỹ Phương (TTXVN)
Bánh Trung thu truyền thống “lên ngôi”
Bánh Trung thu truyền thống “lên ngôi”

Người Hà Nội luôn dành tình cảm đặc biệt cho các thương hiệu bánh Trung thu truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN