Xuân về trên dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào

Tết Nhâm Thìn đã cận kề, không khí xuân đã “vượt biên giới” đến nước Lào, nơi Tết Việt đã trở nên gần gũi và quen thuộc với người dân bản xứ. Đặc biệt không khí tiễn năm cũ, đón mừng năm mới lại càng nhộn nhịp tại các dự án của các nhà đầu tư Việt Nam trên đất bạn.

Một góc sân gofl đang trong quá trình hoàn thiện.


Có mặt tại dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào - dự án sân golf và bất động sản Viêng Chăn của Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành vào những ngày cuối năm, chúng tôi được chứng kiến không khí đón xuân thật ấn tượng. Âm thanh rộn ràng của những chiếc máy ủi, máy xúc cùng tiếng động cơ của những đoàn xe chở đất, cát chạy ngang chạy dọc giữa công trường và 500 công nhân đang hối hả hoàn thành nốt công việc trong năm để đón xuân mới.

Trong nắng vàng trải nhẹ, tôi bước đi trên công trường mà lòng trào dâng một niềm tự hào khó tả, bởi lẽ hai năm trước, nơi đây chỉ là một vùng đất hoang vu tràn những cây gỗ tạp mà nay hình hài của một sân golf 36 lỗ, khách sạn 5 sao, khu biệt thự cao cấp, trường học, bệnh viện và khu nghỉ dưỡng trải rộng trên diện tích 557,74 ha đang dần hiện ra.

Trong niềm vui của người trực tiếp chỉ đạo công trình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành Lê Huy Hoàng cho biết: Công ty phấn đấu đến tháng 5/2012 sẽ hoàn thành 18 lỗ gofl và các công trình phụ trợ phục vụ cho giải đấu đầu tiên chào mừng Năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào 2012 và buổi chơi golf của nguyên thủ quốc gia các nước nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) được tổ chức tại Lào. Cùng với sân golf, Công ty Long Thành cũng đang gấp rút hoàn thiện các trục đường chính để phục vụ việc xây dựng 1.300 biệt thự, bệnh viện, trường học và 400 nhà thương mại đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Long Thành Lê Văn Kiểm (thứ 2 từ phải sang) báo cáo tiến độ thi công với Phó Chủ tịch nước Lào Bunnhang Volachit.


Quan sát trên công trường, chúng tôi thấy nhiều công nhân Lào sát cánh cùng công nhân Việt Nam miệt mài chăm bón nhiều loại cây cảnh đặc trưng của hai nước. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Khounphet cho biết: “Việc trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát đem lại màu xanh cho vùng đất này rất được nhà đầu tư quan tâm. Chúng tôi là những công nhân người Lào thuộc gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ được Công ty Long Thành ưu tiên tuyển chọn nên có một đời sống đảm bảo. Chúng tôi sẽ làm việc hết mình vì công trình này không chỉ làm đẹp cho Tổ quốc tôi mà còn giúp tình cảm anh em Việt - Lào thêm gắn bó. Tết này, chúng tôi chắc chắn lại được đón giao thừa Việt Nam. Giao thừa Việt Nam vui lắm, qua đó chúng tôi đã hiểu thêm nét đẹp trong phong tục tập quán của người Việt Nam”.

Còn anh công nhân Việt Nam Nguyễn Đức Nam thì tâm sự: “Em ở Quảng Trị. Tết nào em cũng được công ty cho về sum họp với gia đình. Trong những ngày đầu xuân này, cả công ty đang dồn tâm sức để đảm bảo tiến độ công trình. Ăn Tết xong, em sẽ sớm trở lại công trường”.

Nhìn toàn cảnh sân golf và nhất là được tiếp xúc với nhiều công nhân, tôi hiểu rằng những công nhân Lào cũng như Việt Nam ở đây đang hết lòng với dự án, đúng như tâm nguyện của chủ đầu tư là xây dựng một công trình đậm tình nghĩa Việt - Lào cho hôm nay và thế hệ mai sau, phục vụ tốt bà con bản xứ cũng như khách quốc tế đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại Lào.

Rộn ràng công trình.


Nằm trên địa bàn hai huyện Hạt Sai Phong và Saysettha, cách trung tâm thủ đô Viêng Chăn 17 km, gần bờ sông Mê Công và cửa khẩu hữu nghị Lào – Thái, dự án sân golf và bất động sản Viêng Chăn có nhiều thảm cỏ xanh mướt, nhiều đường gofl uốn lượn qua những hàng cây mới trồng cùng với nhiều hồ ao nhân tạo… Khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây có thể đi bằng đường bộ, đường thủy và cả đường không, vì dự án có cả sân đỗ cho máy bay trực thăng.

Từ ngày khởi công cho đến nay, dự án đã được nhân dân, nhiều đồng chí lãnh đạo của Lào và nhiều đoàn đại biểu trong, ngoài nước đến thăm. Đồng chí Bunnhang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào đánh giá cao ý nghĩa của dự án, cho rằng dự án này không chỉ làm thay đổi cảnh quan của thành phố Viêng Chăn mà còn tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân Lào, góp phần đưa vốn đầu tư của Việt Nam lên vị trí thứ hai trong các nhà đầu tư nước ngoài tại Lào. Đồng chí Somsavad Lengsavat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào cảm ơn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Long Thành - Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm đã dành những tình cảm đặc biệt cho đất nước Lào. Tổng Giám đốc Lê Văn Kiểm không chỉ làm từ thiện giúp đỡ nhân dân Lào mà còn đầu tư nhiều dự án tại Lào, trong đó có dự án sân golf và bất động sản Viêng Chăn trị giá trên 1 tỷ USD, thể hiện nghĩa tình của một cựu chiến binh Việt Nam đã từng chiến đấu trên đất Lào, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Bài và ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN