Xuân tràn trong những căn nhà ở xã hội Bình Dương

Theo Ban quản lý dự án nhà ở xã hội Định Hòa, tính đến Tết Đinh Dậu này đã có gần 500 căn hộ xã hội Định Hòa được bàn giao để cư dân ở đây được sum vầy đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chủ đầu tư là Tổng công ty Becamex đã kết nối hạ tầng điện, nước để cư dân ở đây nhận nhà vào ở ngay trong những ngày Tết.

Lễ khánh thàh Khu nhà ở xã hội Định Hòa.

Tết sum vầy trong căn nhà mới


Tại khu nhà ở xã hội Định Hòa trong những ngày giáp Tết Đinh Dậu, không khí tết đang ngập tràn trong từng căn hộ chung cư nhỏ nhắn và xinh xắn với diện tích sàn 30 m2. Những ô màu sơn trắng, vàng, xanh, đỏ của từng dãy chung cư như những bông hoa tươi rói đón chào mùa xuân mới đang về Thành phố Mới Bình Dương.

Khoảng 7 giờ sáng, khi ngoài trời bắt đầu rọi từng tia nắng ban mai lên Thành phố Mới thì trong căn hộ có số A1-2-12B của khu nhà ở xã hội Định Hòa, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bà Nguyễn Ngọc Nga đang bày hoa, quả, nhang đèn để cúng vào nhà mới. Bà Nga là mẹ của anh Đỗ Thành Luân, nhân viên làm việc tại một siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Anh Luân và mẹ ngụ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày anh Luân chuyển về Bình Dương làm việc và thuê mướn chỗ trọ để ở thì mẹ anh cũng theo về ở luôn. Những năm tháng làm người ở trọ trong căn nhà thuê mướn của người khác, anh Luân và mẹ chưa bao giờ thấy Xuân về trong căn gác trọ...

Tết Đinh Dậu năm 2017 này, gia đình anh Luân và mẹ của anh rất vui mừng vì tự tay dọn nhà đón tết trong căn nhà do mình làm chủ. Cảm giác vui sướng trào dâng trong 4 chủ nhân của căn nhà xã hội Định Hòa.

Bà Nga, mẹ của anh Luân cho biết, trước đây cả gia đình phải ở nhà thuê nên không bao giờ phải dọn nhà đón tết. Bây giờ thì khác rồi. Mấy ngày qua, bà luôn thúc giục con trai hết giờ làm việc phải tranh thủ về sửa sang nhà cửa cùng gia đình vui đón Tết.

Do khu nhà ở xã hội Định Hòa mới đưa vào sử dụng nên xung quanh còn thiếu nhiều tiện ích phục vụ chung cư, muốn mua sắm đồ gì cho gia đình hay nhu cầu cá nhân thì phải tranh thủ mua sắm trên đường đi làm về. "Mới đầu về ở cảm thấy bất tiện chút vậy thôi chứ về lâu dài thì nơi đây tương lai sẽ là một khu chung cư sầm uất...", bà Nga cười tươi rói khi chia sẻ.

Theo Ban quản lý khu nhà ở xã hội Định Hòa, tính đến Tết Đinh Dậu 2017 này, gia đình anh Đỗ Thành Luân là một trong 500 chủ nhân mới được chủ đầu tư Becamex tiến hành bàn giao nhà ở xã hội Định Hòa. Anh Luân là một trong những đối tượng mua nhà ở xã hội là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan,quân nhân, công nhân, người lao động đang có việc làm ổn định nhưng chưa có nhà ở.

Chương trình này được ngân hàng hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi 6%/năm, thời hạn vay 10 năm. Số tiền vay đến 80% giá trị căn hộ. Cá nhân chưa có gia đình có mức lương từ 4 triệu đồng/tháng trở lên sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay theo từng trường hợp cụ thể.

Với mức lương làm việc gần 5 triệu đồng/tháng, một năm trước đây, anh Đỗ Thành Luân đăng ký mua căn hộ ở tầng 2 có diện tích sàn 30m2 giá 150 triệu đồng. Sau 2 lần đóng tiền, mỗi lần 20 triệu đồng, anh được ký hợp đồng mua.

Đến nay khi được giao nhận căn nhà thì chỉ còn đóng mỗi tháng có 1,3 triệu đồng. Với số tiền 1,3 triệu đồng/tháng bằng với số tiền thuê nhà trọ trước đây, chỉ 10 năm nữa thôi anh Luân sẽ là chủ nhân thực sự của căn hộ chung cư 30m2 mà cả gia đình anh hằng mơ ước.

Biến ước mơ thành hiện thực


Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex, đại diện chủ đầu tư khu nhà ở xã hội Định Hòa cho biết: Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Becamex đã sử dụng quỹ đất sạch của mình đã được qui hoạch trong các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội Định Hòa được xây dựng gồm 17 dãy nhà, cao 5 tầng, mỗi tầng 20 căn, tổng cộng giai đoạn 1 của dự án này là 1.700 căn hộ đã được khánh thành đưa vào sử dụng trước, trong và sau Tết Đinh Dậu. Trong khu nhà ở xã hội có các công trình hạ tầng thiết yếu như nhà trẻ, trường học, bệnh viện, khu thể dục thể thao, nhà văn hóa nhằm cung cấp tiện ích cuộc sống cho người dân một cách bình đẳng trong tiếp cận sử dụng công trình phúc lợi xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex cho biết thêm, trong đề án được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt, với quy mô 155 ha có đầy đủ cơ sở hạ tầng, Becamex sẽ đầu tư 37 dự án với 64.000 căn hộ, giải quyết nơi ở cho 164.000 người. Sau chưa đầy 5 năm tỉnh phê duyệt, đến nay Becamex đã đưa vào sử dụng 5.000 căn hộ giai đoạn 1 và 10.000 căn hộ giai đoạn 2 cũng đang được khẩn trưởng xây dựng.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Đỗ Đức Duy, đến nay chỉ có Bình Dương là địa phương duy nhất trên cả nước làm được nhà ở xã hội với giá rẻ rất phù hợp với thu nhập thấp của công nhân, lao động. Bình Dương không những là địa phương điển hình mẫu về đột phá phát triển công nghiệp thành công mà còn là tỉnh đi đầu và thành công trong xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Những dự án nhà ở xã hội do Becamex làm chủ đầu tư tiếp tục ra đời đã phần nào đáp ứng kịp thời nhu cầu của người lao động. Bộ Xây Dựng luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tỉnh Bình Dương xây dựng thật nhiều những khu nhà ở xã hội giúp cho người dân có nơi ở ổn định góp phần vào sự nghiệp phát triển ở địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 03/CT-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN