Xây dựng thương hiệu khoai lang Đồng Thái

UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, huyện Ba Vì đang tích cực triển khai việc mở rộng diện tích trồng khoai lang lòng đỏ, lòng vàng tại xã Đồng Thái và tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm khoai lang này.

Những năm gần đây, cùng với chè Ba Trại và sữa bò tươi Ba Vì, khoai lang Đồng Thái là một trong những sản phẩm nông nghiệp của huyện Ba Vì luôn bán rất “chạy” trên thị trường Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận.


Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.

Để thực hiện mục tiêu, huyện Ba Vì cùng Trung tâm Giống cây trồng Tp. Hà Nội, Phòng Kinh tế và Trạm Khuyến nông huyện Ba Vì đang tích cực vận động, hướng dẫn nông dân tích cực dồn điền đổi thửa, hình thành các vùng trồng khoai lang tập trung, áp dụng kỹ thuật thâm canh hiệu quả để giữ vững chất lượng, nâng cao sản lượng và mẫu mã cho sản phẩm.

Xã Đồng Thái hiện có hơn 300 ha trồng khoai lang lấy củ, với giá bán ngay tại ruộng 12.000 - 19.000 đồng/kg, người dân thu lãi 4 - 5 triệu đồng/sào/vụ (gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa). Nhiều gia đình nhờ trồng 7 - 8 sào khoai lang đã có nguồn thu nhập đáng kể, trở thành hộ có mức sống khá và giàu trong xã.



Thanh Trà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN